Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:51
RSS

Nhiều xe giường nằm bị ném đá trong đêm

Thứ bảy, 22/02/2020, 11:01 (GMT+7)

Phát hiện xe bị ném đá, hành khách vô cùng hoảng sợ. Tài xế liền cho xe tấp vào lề và báo công an. May mắn trên xe không ai bị thương.

Theo lời anh Trần Đức Huân (36 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), hành khách xe Phương Trang biển số 51B-310.21 đang trên đường đi Nha Trang. Lúc 23h30, khi xe đến khu vực xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai thì bất ngờ nghe tiếng "bụp" rất to ngay vị trí anh Huân đang nằm. Sau đó là tiếng kính răng rắc bên cửa sổ.

Phát hiện xe bị ném đá, hành khách vô cùng hoảng sợ. Tài xế liền cho xe tấp vào lề và báo công an. May mắn trên xe không ai bị thương. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, gần chục chiếc xe giường nằm di chuyển ngang địa phận này cũng gặp tình trạng tương tự. Các xe xếp hàng dài với thương hiệu Phương Trang, Phước Thiện, Xe Nhà, An Anh, Cúc Tùng... đều bị ném đá vỡ kiếng, có xe bể hẳn.

Cả chục xe giường nằm bị ném đá trong đêm
Ảnh: Tiền Phong

Theo các tài xế, tình trạng xe giường nằm bị ném đá trong đêm vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tuy nhiên chưa bao giờ nhiều xe bị ném đá cùng lúc nhiều như trong đêm 21/2 vừa qua. 

Các tài xế cũng cho Tiền Phong hay, thời gian gần đây không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích, va chạm với bất kỳ nhà xe nào. "Việc ném đá nói trên vô cùng nguy hiểm nếu tài xế không bình tĩnh", một tài xế xe khách cho hay.

Bên cạnh đó, một số thông tin đặt nghi vấn những xe bị ném đá có thể là xe lắp thêm hệ thống đèn trợ sáng, đèn led khiến một số người bức xúc nên mới ném đá. Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán.

Những vụ ném đá xe khách như thế này từng xảy ra trước đây. Ngày 24/6/2019, Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 nghi can để điều tra hành vi hủy hoại tài sản, liên quan đến vụ ném đá vào xe khách trên quốc lộ 1A xảy ra rạng sáng 18/6/2019.

Theo Công an huyện Quảng Xương, 5 nghi can bị công an huyện này bắt, tạm giữ hình sự gồm: Mai Xuân Đức (22 tuổi), Lê Ích Tấn (18 tuổi), Nguyễn Hải Quốc (18 tuổi), Lê Đình Minh (18 tuổi), đều trú tại xã Quảng Lưu và Lê Văn Bảo (17 tuổi) trú tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương.

Trước đó khoảng 0h ngày 18/6/2019, xe khách giường nằm Quốc Tuấn biển số 37B- 008.27 do tài xế Bùi Văn Tài (34 tuổi, trú huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển khi đến địa bàn xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương thì bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người chặn đầu xe, dùng gạch đá ném vỡ kính xe, làm 1 hành khách bị thương nhẹ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Xương điều tra và xác định 5 nghi phạm nói trên gây ra vụ ném vỡ kính xe khách 37B- 008.27.

Làm việc với cơ quan công an, 5 nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn với nhà xe Quốc Tuấn nên Hồ Viết Dũng - 39 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, là chủ quán cơm Ngọc Hiếu ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương - đã chỉ đạo đàn em chặn đường ném vỡ kính xe khác, Tuổi Trẻ đưa tin. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN