Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:50
RSS

Nhiều trường đại học chi tiền tỷ để lì xì, tặng quà Tết, vé xe cho sinh viên

Thứ bảy, 31/12/2022, 07:07 (GMT+7)

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều trường Đại học đã quyết định lì xì, trao quà, vé xe khách để sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình với tổng chi phí hàng tỷ đồng.

Trường đại học Mỏ Địa chất vừa có quyết định lì xì cho toàn bộ 15.000 sinh viên, mỗi em một phần quà gồm 100.000 đồng và một quyển lịch. Mức lì xì này tăng gấp đôi so với các năm trước. Với quy mô 15.000 sinh viên, tổng số tiền lì xì cho sinh viên của trường khoảng 1,5 tỉ đồng.

Trường đại học Ngoại thương cũng duy trì việc lì xì Tết cho sinh viên nhiều năm qua. Năm nay, trường lì xì cho toàn bộ sinh viên với mức 100.000 đồng. Như vậy, trường chi 1,5 tỉ đồng để lì xì cho 15.000 sinh viên.

Chia sẻ với Tạp chí tri thức trực tuyến, đại diện truyền thông của ĐH Ngoại thương cơ sở II (TP.HCM) cho biết khoảng 3 năm gần đây, cả 3 cơ sở của trường đều lì xì 100.000 đồng/sinh viên. Trước đó, mức lì xì khoảng 5 năm về trước của nhà trường là 70.000 đồng/sinh viên. Ở cơ sở II, hoạt động này đã được thực hiện xuyên suốt 29 năm.

Gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ĐH Ngoại thương cơ sở II cũng tổ chức trao học bổng cho sinh viên khó khăn trong dịp Tết, mỗi sinh viên nhận học bổng 2 triệu đồng (những sinh viên nhận học bổng này sẽ không nhận lì xì Tết).

Trường đại học chi tiền tỷ để lì xì, tặng quà Tết, vé xe cho sinh viên

Nhiều trường đại học mạnh tay chi tiền tỷ lì xì Tết cho sinh viên. Ảnh minh hoạ: Báo Lao động. 

Trường đại học Hoa Sen không lì xì tiền mặt nhưng tặng quà Tết cho toàn bộ sinh viên. Theo đó, ừ ngày 27/12 đến 6/1/2023, nhà trường thông báo sẽ tiến hành trao 10.000 phần quà Tết trực tiếp hoặc gửi quà về địa chỉ thường trú mà sinh viên đã đăng ký. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hương - phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường đại học Hoa Sen chia sẻ với báo Tuổi trẻ cho biết, phần quà bao gồm: 3 ly sứ (một ly ghi nội dung "con yêu cha" và một ly ghi "con yêu mẹ", ly còn lại ghi "I love you"), túi trà sen, bao lì xì, thư chúc mừng của hiệu trưởng gửi đến sinh viên và phụ huynh.

Trường đại học chi tiền tỷ để lì xì, tặng quà Tết, vé xe cho sinh viên

Phần quà Tết ý nghĩa của Đại học Hoa Sen. Ảnh: ĐH Hoa Sen.

Trường quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông tin trên Tạp chí tri thức trực tuyến cho biết sẽ lì xì tất cả sinh viên theo hình thức chuyển khoản. Nhà trường dự kiến lì xì cho khoảng 6.000 sinh viên, mỗi sinh viên nhận được 99.999 đồng. Ngoài lì xì, Trường Đại học Quốc tế tặng thêm giỏ quà gồm bánh chưng, giò cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Vào ngày 13/1/2023, những sinh viên ĐH công nghệ TP.HCM (HUTECH) không về quê đón Tết Nguyên đán sẽ được nhà trường tổ chức ăn uống, vui chơi, nhận quà và lì xì (dự kiến 500.000 đồng/sinh viên).

Nhà trường cũng hỗ trợ vé xe khách cho khoảng 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em về quê đón Tết với gia đình. Bên cạnh đó, ĐH Công nghệ TP.HCM còn hỗ trợ khoảng 1.000 đầu việc cho sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết lựa chọn.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại