Thứ năm, 25/04/2024 | 19:17
RSS

Nhiều tỉnh chuyển hướng cho học sinh nghỉ học sau công văn của Bộ GD&ĐT

Thứ bảy, 15/02/2020, 11:07 (GMT+7)

Sau công văn hỏa tốc của Bộ GD&ĐT, nhiều tỉnh thành đồng loạt chuyển hướng cho học sinh nghỉ học dù trước đó có văn bản thông báo cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2.

Nhiều tỉnh đồng loạt chuyển hướng cho học sinh nghỉ học sau công văn của Bộ GD&ĐT

Phun khử trùng tại trường Đại học Nông Lâm TP HCM. Ảnh: TT

Chiều 14/2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết tháng 2 do dịch bệnh covid-19   

Công văn nêu rõ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2.

Sau công văn của Bộ, sáng 15/2, sở GD&ĐT của hơn 30 tỉnh thành sau khi có thông báo việc cho học sinh đi học lại thì bất ngờ chuyển hướng có tờ trình kiến nghị cho học sinh được nghỉ học hết tháng 2.

Cụ thể, sáng 5/2, ông Nguyễn Thanh Tiệp - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An, cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Long An kiến nghị cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh này được nghỉ học đến hết tháng 2 sau khi có thông báo cho học sinh đi học lại vào 17/2.

Tương tự, sáng cùng ngày, ông Đào Anh Dũng - phó chủ tịch TP Cần Thơ - đã quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2. Ngoài ra công tác phòng chống dịch vẫn tiếp tục thực hiện tại các cơ sở giáo dục Các trường lên kế hoạch ôn tập hoặc dạy trực tuyến đến học sinh.

Trước đó, Sở GD-ĐT Kiên Giang cũng có quyết định kéo dài thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 2. Theo đó, trong ngày các trường phải hoàn tất việc thông tin đến phụ huynh và học sinh.

Các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Phú Yên… cũng có thông báo cho học sinh nghỉ học sáng nay 15/2. Theo thông tin trên Tiền Phong, đã có nhiều tỉnh điều chỉnh thông báo và cho học sinh nghỉ hết tháng 2.

Trước đó, 40 địa phương đã có thông báo cho học sinh đi học trở lại từ 17/2. Cụ thể, các địa phương thông báo học sinh quay lại trường học từ ngày 17/2 gồm: Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu; Quảng Ngãi, Hậu Giang, Cao Bằng, Tiền Giang, Khánh Hoà,  Hà Tĩnh, Tây Ninh, Hà Giang, Điện Biên, Sóc Trăng, Hà Nam, Hoà Bình, Lào Cai, Phú Yên, Sơn La, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Quảng Bình, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Nam Định, Đắc Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, Phú Yên, Bắc Giang, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Hải Dương...

Riêng Đà Nẵng, ngay trong đêm 14/2 đã gửi công văn tới tất cả các trường thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2. Tương tự, TP HCM cũng quyết định cho học sinh nghỉ học kéo dài hết tháng 2, dù trước đó có đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2. Như vậy, học sinh TP HCM, Đà Nẵng sẽ được nghỉ 1 tháng, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Tại Hà Nội Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã quyết định cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần đến hết ngày 23/2 để phòng chống dịch bệnh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN