Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:33
RSS

Nhất quyết không chịu cách ly... vì tiền hỗ trợ ít quá

Thứ hai, 17/02/2020, 10:32 (GMT+7)

Người phụ nữ này trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương vì yêu cầu mỗi ngày phải trả tiền hỗ trợ bằng thu nhập đi làm hàng ngày của mình mới chịu.

Nhất quyết không chịu cách ly... vì tiền hỗ trợ ít quá
Công tác phòng chống dịch COVID - 19 tại Quảng Ngãi. Ảnh: pháp luật TP. Hồ Chí Minh.

Trao đổi với Trí thức trẻ tối 16/2, bà Lê Thị Bích Thu (Giám đốc Trung tâm y tế TP Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn thành phố có 3 người đi từ tỉnh Vĩnh Phúc về Quảng Ngãi, trong đó có 2 trường hợp chấp hành tốt việc tự cách ly, còn 1 trường hợp vẫn đi làm bình thường.

Người không chấp hành tốt là bà Huỳnh Thị H. (sinh năm 1957, trú tại đội 5, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi), đi thăm người thân ở tỉnh Vĩnh Phúc về Quảng Ngãi vào ngày 13/2.

Theo báo Pháp luật Việt Nam sau khi quay về địa phương, ngày 13/2, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà H. thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày 13/2. Bà sẽ được cơ quan y tế địa phương kiểm tra sức khoẻ hằng ngày.

Qua làm việc ban đầu, bà H. đồng ý cách ly, hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tuy nhiên sau đó, bà H cho rằng, do kinh tế khó khăn nên bà phải đi làm, bán rau tại chợ. 

Trong chiều 16/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 TP. Quảng Ngãi cũng đã tiến hành họp khẩn để xem xét trường hợp của bà Huỳnh Thị H. 

Do bà H là đối tượng theo dõi, cách ly tại nhà nên địa phương chủ yếu vận động. Tuy nhiên bà H hiện không hợp tác và yêu cầu mỗi ngày phải chi trả 250.000 đồng (bằng số tiền thu nhập hàng ngày bán rau ngoài chợ), mới ở nhà.

Trong khi đó, việc bà H yêu cầu mỗi ngày trả 250.000, không có trong quy định, nên thành phố không quyết được. Trước hành động của bà H., nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng cho sức khoẻ của bản thân và cộng đồng

Tại tỉnh Quảng Ngãi, có 327 trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú, đến ngày 15/2, đã có 279 trường hợp đã qua 14 ngày theo dõi y tế. Đa số các trường hợp được cách ly kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với các trường hợp bệnh xác định, nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh và từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN