Thứ năm, 28/03/2024 | 21:05
RSS

Bệnh viện đệ đơn kiện vì người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly Covid-19

Thứ hai, 17/02/2020, 10:07 (GMT+7)

Có triệu chứng cúm do virus sau khi đến Trung Quốc nhưng bỏ trốn khỏi khu cách ly, người phụ nữ bị bệnh viện đệ đơn kiện.

Bỏ trốn khỏi khu cách ly Covid-19, người phụ nữ bị kiện

 Alla Ilyina đã bị bệnh viện thành phố St. Petersburg, Nga, đâm đơn kiện. Ảnh: Moscow Times

Theo AFP, người phụ nữ là Alla Ilyina đã bị bệnh viện thành phố St. Petersburg, Nga, đâm đơn kiện vào hôm 14/2. Nguyên nhân vì người này đã tới Trung Quốc và trở về nước với triệu chứng cúm nhưng lại bỏ trốn khỏi trại cách ly virus covid-19

Cụ thể, Alla Ilyina đã trở về từ đảo Hải Nam, Trung Quốc, vào ngày 1/2. Sau đó, cô được phát hiệu có triệu chứng cúm do virus, chẩn đoán ban đầu có thể bị nhiễm virus corona. Đồng thời, được đưa vào khu cách ly hôm 6/2, tuy nhiên, người phụ nữ này đã bỏ trốn hai ngày sau đó.

Cô trốn ra bằng cách phá cửa điện tử phòng bệnh của mình, CNN dẫn lại lời của bác sĩ theo dõi Alla tại St. Petersburg. Alla đang phải đối mặt với vụ kiện từ bác sĩ theo dõi tại bệnh viện.

Người này đệ đơn lên Tòa án quận Kuibyshevsky, cáo buộc người phụ nữ Nga với tội danh vi phạm các quy định kiểm dịch và có khả năng gây phơi nhiễm virus corona cho những người khác.

Ngày Alla rời khỏi khu cách ly là 12/2. Đây là ngày cuối cùng trong thời gian hai tuần cách ly bắt buộc của cô. Chính vì vậy, luật sư của Alla, ông Vitaly Cherkasov đưa lý lẽ rằng thân chủ có quyền ra ngoài, trở về nhà. Thêm vào đó, ông Cherkasov cho biết thân chủ đã làm xét nghiệm nhiều lần từ khi trở về từ đảo Heinan (Trung Quốc). Các kết quả đều cho thấy Alla âm tính với virus corona.

Điều đáng nói là người phụ nữ này còn "khoe khoang" chiến tích trên mạng xã hội Instagram cá nhân: "Họ nói tôi chỉ cần ở lại viện một ngày để tiến hành kiểm tra nhưng thực chất là giữ tôi ở lại rất lâu, thật dối trá. Trong đó, tôi không được trang bị những nhu yếu phẩm cơ bản cho sinh hoạt của mình, bữa ăn thì dở tệ. Tôi rất may mắn khi họ giam tôi bằng căn phòng dùng khóa điện từ, tôi đã mở hộp, cắt dây điện và may mắn trốn thoát".

Trước đó, vì lo ngại dịch bệnh, Nga đã cho đóng cửa biên giới và hạn chế hầu hết các chuyến bay từ Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 đã lên tới gần 1.600 người, trường hợp nhiễm hơn 67.000 ca, và hàng chục trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN