Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:27
RSS

Nhật Bản mất hai ngôi sao trong trận tứ kết với Việt Nam

Thứ ba, 22/01/2019, 14:19 (GMT+7)

Đội tuyển Nhật Bản sẽ không có được sự phục vụ của hai ngôi sao đẳng cấp trong trận tứ kết với tuyển Việt Nam cuối tuần này.

Đánh bại Saudi Arabia với tỷ số tối thiểu ở vòng 1/8, đội tuyển Nhật Bản sẽ chạm trán tuyển Việt Nam tại vòng Tứ kết giải bóng đá vô địch châu Á Aisan Cup 2019, một trận đấu vô cùng đáng xem và hấp dẫn.

Ở trận bán kết gặp tuyển Việt Nam vào ngày 24/1 tới đây, Nhật Bản sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng hai ngôi sao được đánh giá rất cao là tiền đạo tiền đạo Yoshimori Muto và tiền vệ Toshihiro Aoyama.

Đội tuyển Nhật Bản mất hai ngôi sao trong trận tứ kết với đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Nhật Bản mất hai ngôi sao trong trận tứ kết với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Laodong

Cụ thể, tiền vệ Toshihiro Aoyama dính chấn thương khá nặng trước ngày khai mạc Asian Cup 2019, anh được Dù đã được HLV Hajime Moriyasu giữ lại với hy vọng sẽ kịp bình phục để góp mặt ở những lượt trận quan trọng sắp tới của ĐT Nhật Bản. Tuy nhiên, việc chấn thương tiến triển chậm khiến anh phải chia tay giải đấu và về nước sớm.

Trong khi đó, trong trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia diễn ra tối qua 21/1, tiền đạo Muto nhận thẻ vàng ở phút 39. Như vậy, Muto sẽ bị treo giò ở tứ kết vì nhận đủ 2 thẻ phạt. Thẻ vàng trước đó mà tiền đạo 26 tuổi nhận diễn ra trong trận Nhật Bản gặp Uzbekistan tại vòng bảng.

Theo luật của giải bóng đá vô địch châu Á Asian Cup 2019, thẻ vàng chỉ được xóa kể từ vòng bán kết. Chính vì thế, một cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở vòng bảng và trận knock-out đầu tiên như Muto đành chấp nhận ngồi ngoài. Đây là thông tin vui cho đội tuyển Việt Nam, bởi Muto đang có tầm ảnh hưởng lớn trong đội hình Nhật Bản.


Xem thêm: Báo châu Á khen ngợi Công Phượng, chê hàng thủ Việt Nam

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN