Thứ ba, 23/04/2024 | 13:23
RSS

HLV Thái Lan 'làm phép' nhưng đội nhà vẫn thua đau Trung Quốc

Thứ ba, 22/01/2019, 11:46 (GMT+7)

Trong trận gặp Trung Quốc tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, HLV của Thái Lan đã tung những đồng xu lạ xuống nhiều vị trí trên sân nhưng đã bị nhân viên thu hồi.

HLV Thái Lan cầu may trên sân nhưng đội nhà vẫn thua ngược Trung Quốc2
Hành động lạ của HLV Thái Lan đã được camera ghi lại

Ngay trước thềm trận đấu tại vòng 1/8 Asian Cup giữa Thái Lan - Trung Quốc khởi tranh, HLV Sirisak Yodyadthai của đại diện đến từ Đông Nam Á bất ngờ có những hành động lạ. Ông bắt đầu đi vòng quanh sân Hazza Bin Zayed và lần lượt chôn những đồng xu lạ xuống sân. Có thể ông thầy người Thái Lan cho rằng làm vậy sẽ giúp ĐT Thái Lan may mắn hơn trong trận đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, việc làm của ông Yodyadthai đã không qua mắt được ĐT Trung Quốc và những nhân viên có mặt tại sân. Các trọng tài cho rằng những đồng xu này sẽ gây nguy hiểm cho các cầu thủ trên sân.

HLV Thái Lan cầu may trên sân nhưng đội nhà vẫn thua ngược Trung Quốc
Thua Trung Quốc, ĐT Thái Lan bị loại khỏi Asian Cup 2019.

Trong thực tế, Thái Lan đầy tự tin khi bước vào vòng loại 1/8 Asian Cup 2019. Ngay từ đầu, Thái Lan có thế trận tốt hơn và sớm vươn lên dẫn trước. Ngôi sao trẻ Supachai là tác giả bàn thắng mở tỷ số vào lưới ĐT Trung Quốc. Trong khi đó, các cầu thủ Trung Quốc có rất nhiều pha bỏ lỡ khó tin trong cuộc so tài với Thái Lan.

Thế nhưng khi bước vào hiệp 2, Thái Lan lại mang hình ảnh kém hơn. Một sự sụp đổ khó hiểu của "Voi chiến", tạo thế trận thoải mái cho Trung Quốc. Đặc biệt khi Zhi Xiao vào sân, đội tuyển đến từ Đông Á mới đổi vận. Họ ghi liền hai bàn trong 3 phút để giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Sau trận đấu, truyền thông Thái Lan cho rằng, HLV Sirisak Yodyadthai  đã sai lầm khi cho các cầu thủ chơi phòng ngự quá sớm. Với một đội hình lùi quá sâu, Thái Lan đã không thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Trung Quốc. Việc họ bị thủng lưới 2 bàn vẫn còn ít so với vô số các cơ hội đối thủ tạo ra. Tuy nhiên, thuyền trưởng Thái Lan nói rằng, ông không quá buồn khi đội nhà đã thua một đội bóng vượt trội về đẳng cấp. Ông và các học trò tự hào vì những gì đã làm được tại Asian Cup 2019.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN