Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:26
RSS

HLV Việt hiến kế giúp HLV Park Hang Seo đánh bại Nhật Bản

Thứ ba, 22/01/2019, 10:49 (GMT+7)

Đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0, Nhật Bản đã tiến vào tứ kết Asian Cup 2019 và sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam. Đây được coi là đối thủ cực kì khó khăn với ĐT Việt Nam.

11 cầu thủ của Nhật Bản ra sân trước Saudi Arabia đều đang chơi bóng tại châu Âu, thậm chí là ở những giải đấu có chất lượng chuyên môn hàng đầu như Premier League, La Liga, Ligue 1 hay Eredivisie (Hà Lan).

Bất chấp việc trung phong đắt giá Yoshinori Muto sẽ bị treo giò và không thể đối đầu với ĐT Việt Nam, Nhật Bản vẫn còn Yuya Osako, người ghi 2 bàn trong trận ra quân với Turkmenistan để thay thế và đang chơi cho Werder Bremen tại Bundesliga.

Bên cạnh Osako, ĐT Nhật Bản còn Takumi Minamino, người từng ghi 2 bàn mở màn chiến thắng hủy diệt 7-0 của U19 Nhật Bản trước U19 Việt Nam có Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cách đây 5 năm.

Trả lời báo chí Hàn Quốc, thầy Park đánh giá rất cao Nhật Bản: “Tôi sắp đối đầu với Nhật Bản. Phần lớn cầu thủ của họ đang chơi bóng châu Âu. Đây là một trận đấu không dễ dàng chút nào. Thử thách đối với tôi là rất lớn nhưng tôi sẵn sàng đối mặt với thách thức thú vị này”.

Nói về đối thủ sau khi xem trận đấu ở vòng 1/8 vừa qua, ông Park đánh giá: “Nhật Bản phòng ngự từ xa rất chặt chẽ. Các đường chuyền của họ rất tinh vi. ĐT Việt Nam sẽ không tạo ra kẽ hở cho họ khai thác. Tôi phải hết sức cảnh giác về khía cạnh này".

Dưới sự dẫn dắt của ông Park, Olympic Việt Nam từng đánh bại Olympic Nhật Bản với tỷ số 1-0 ở ASIAD 2018. Nhưng thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cho rằng, đây là cấp độ ĐTQG nên mọi thứ sẽ khác: “Chiến thắng ấy là cấp độ đội trẻ còn tình thế bây giờ là khác, là ĐTQG”.

HLV Việt hiến kế giúp HLV Park Hang Seo đánh bại Nhật Bản
Chân dung HLV Nguyễn Thành Vinh. Ảnh: Internet

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Chúng ta phải tăng sức mạnh tuyến giữa, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng. Tôi nghĩ đây là trận đấu HLV Park Hang Seo nên để “máy quét” Đức Huy đá chính. Cậu ta chơi năng nổ, nhiệt huyết, có khả năng sút xa. Đặc biệt, Đức Huy đã quá quen với Hùng Dũng ở CLB. Cậu ta cùng với Văn Hậu ở bên cánh trái và Quang Hải trên hàng công cũng tạo ra một nhóm phối hợp rất ăn ý với nhau.

Đội tuyển Việt Nam lúc này có nhiều phương án tấn công, có thể đá biên, có thể bật tường nhanh trung lộ, có thể sút xa… Chúng ta nên mạnh dạn tạo sức ép lên Nhật Bản trong từng thời điểm cụ thể và hy vọng sẽ có bàn vượt lên dẫn trước họ”.

Chốt lại, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Tôi hy vọng chúng ta có thể cầm hòa Nhật Bản sau 90 phút chính thức. Trận đấu càng kéo dài, chúng ta càng có lợi. Nếu đưa trận đấu đến được loạt luân lưu phân thắng bại thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”.


Xem thêm: Cháy chung cư Linh Đàm, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN