Thứ ba, 16/04/2024 | 22:52
RSS

HLV Nhật Bản tuyên bố 'hiểu rõ Việt Nam và sẽ ghi nhiều bàn thắng'

Thứ ba, 22/01/2019, 09:58 (GMT+7)

HLV Nhật Bản tuyên bố đội bóng của ông sẽ thi đấu tấn công và ghi nhiều bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam trong trận tứ kết sắp tới.

HLV Nhật Bản tiết lộ điều phải dè chừng của tuyển Việt Nam
HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản  

Tối qua, tuyển Nhật Bản đã đánh bại Saudi Arabia với tỉ số 1-0 trong trận đấu ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Mặc dù dành chiến thắng nhưng hàng tấn công của Nhật Bản tỏ ra khá bế tắc và tiếp tục chịu nhiều nghi ngờ sau vòng bảng không quá ấn tượng.

Trước những lời chỉ trích về chiến thuật quá thực dụng trong thời gian qua, HLV 50 tuổi này nói: “Chiến thắng là điều quan trọng nhất. Saudi Arabia là đối thủ rất mạnh và chúng tôi không được phép chủ quan. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ kiên nhẫn, kiểm soát tình hình và chờ đợi cơ hội tấn công. Saudi Arabia có nhiều cơ hội hơn nhưng chúng tôi luôn nắm được quyền kiểm soát thực sự”.

Khi được hỏi liệu Nhật Bản có áp dụng lối chơi này khi đấu ĐT Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019 vào 24/1 tới đây, HLV Hajime Moriyasu cho biết: “Trận đấu tới sẽ khác. Chúng tôi biết tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công rất hay. Họ có nét khá tương đồng với Nhật Bản và chúng tôi hiểu rõ cách chơi đó. Tuyển Nhật Bản sẽ chơi tấn công ở trận đấu đó, tạo nhiều cơ hội và ghi nhiều bàn thắng hơn”.

Bên cạnh đó, vị HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản cũng dè chừng trước đội tuyển Việt Nam: “Tất nhiên chúng tôi sẽ phải cẩn thận. Tuyển Việt Nam có những ngôi sao nguy hiểm trên hàng công và các hậu vệ của chúng tôi cần giữ vững phong độ”.

Vị thuyền trưởng Nhật Bản đánh giá cao HLV Park Hang Seo: "Park Hang Seo là một nhà cầm quân giỏi và nhiều kinh nghiệm. Ông ấy đã dẫn U23 thi đấu rất thành công và hiện tiếp tục ghi dấu ấn với ĐTQG Việt Nam".

Theo lịch, trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 24/1 tới tại sân Al Maktoum.

HLV Nhật Bản tiết lộ điều phải dè chừng của tuyển Việt Nam2

ĐT Nhật Bản được định giá rất cao theo Transfermarkt

Theo chuyên trang về chuyển nhượng Transfermarkt, đội hình ĐT Nhật Bản hiện tại có tổng giá trị lên tới 80,8 triệu Euro (khoảng 2.136 tỷ đồng). Trung bình mỗi cầu thủ Nhật Bản có giá 3,5 triệu Euro. Cầu thủ đắt giá nhất là Yoshinori Muto, hiện khoác áo CLB Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh, có giá 10 triệu Euro.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam chỉ có tổng giá trị vẻn vẹn 305.000 Euro (8,06 tỷ đồng). Thủ thành Đặng Văn Lâm - tân binh của CLB Muangthong United có mức giá cao nhất là khoảng 120.000 euro, kế đến là tiền vệ Trọng Hoàng giá 100.000 Euro. Xuân Trường và Công Phượng lần lượt có giá là 50.000 Euro và 25.000 Euro.

Cận cảnh bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới Jordan của Công Phượng

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN