Thứ tư, 24/04/2024 | 06:59
RSS

Lương Xuân Trường thừa nhận sự thật khiến fan hâm mộ buồn lòng

Thứ ba, 22/01/2019, 09:56 (GMT+7)

Lương Xuân Trường thừa nhận anh đang không có được phong độ tốt ở vòng chung kết Asian Cup 2019.

Chia sẻ về cảm giác lần đầu tham dự giải bóng đá vô địch châu Á, Asian Cup 2019, Lương Xuân Trường cho biết anh rất vui và hy vọng cùng với các đồng đội sẽ tiếp tục chơi một trận thật hay và mang đến nhiều cảm xúc khó quên cho người hâm mộ Việt Nam

“Cá nhân tôi cảm thấy rất vinh dự và không gì có thể diễn tả được cảm giác của đội lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất tập trung để chuẩn bị cho trận tứ kết sắp tới. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục chơi một trận thật hay và mang đến nhiều cảm xúc khó quên cho người hâm mộ Việt Nam”, Lương Xuân Trường trả lời trên VnExpress.

Lương Xuân Trường thừa nhận sự thật phũ phàng khiến fan hâm mộ buồn lòng
Lương Xuân Trường thừa nhận phong độ trung bình ở Asian Cup 2019. Ảnh: Zing

Tiền vệ của HAGL cho biết lượt sút luân lưu với Jordan hoàn toàn khác so với các loạt đá luân lưu ở  U23 châu Á hồi đầu năm.

Nói về phong độ ở giải đấu năm nay, Xuân Trường thừa nhận anh chỉ có được phong độ trung bình và cho biết bản thân sẽ cố gắng hơn nữa ở những trận đấu tới. “Loạt sút luân lưu vừa qua là thử thách lớn hơn rất nhiều so với giải U23 châu Á. Vì đấu trường này có sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp so với các giải trẻ. May mắn là tôi đã thực hiện thành công để góp phần vào chiến thắng của toàn đội.

Nó chỉ ở mức trung bình. Tôi cần cố gắng hơn nữa để cải thiện, nâng cao phong độ để tìm được suất thi đấu chính trong đội hình”.

Tôi nhận thấy đội ngũ Ban huấn luyện và y tế trong đội đang làm việc rất tốt. Để chúng tôi có được thể trạng và thể lực như vậy, ngoài việc nhận được sự chăm sóc của bác sỹ và giáo án của Ban huấn luyện, bản thân các cầu thủ cũng có ý thức sinh hoạt tốt để giữ thể lực.

Từ ăn uống cho nghỉ ngơi. Mỗi đội bóng đều có những điểm yếu và điểm mạnh riêng, và bản thân tôi nghĩ thể lực không phải là điểm yếu của Việt Nam", Xuân Trường tiết lộ bí quyết giúp các cầu thủ có được thể lực vô cùng sung mãn ở giải đấu năm nay.

Xem thêm: Báo châu Á khen ngợi Công Phượng, chê hàng thủ Việt Nam

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN