Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:00
RSS

Nhận định bảng C EURO 2020: ĐT Hà Lan vô đối?

Thứ hai, 07/06/2021, 08:15 (GMT+7)

ĐT Hà Lan được đánh giá mạnh hơn "phần còn lại" tại bảng C vòng chung kết EURO 2020. Tấm vé đi tiếp sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Áo, Ukraine, Bắc Macedonia.

Memphis Depay "oanh tạc" bảng C EURO 2020?

Bảng C EURO 2020 hội tụ ĐT Hà Lan, Áo, Ukraine, Bắc Macedonia. Dễ dàng nhận ra Hà Lan là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng.   Tuy ĐT Hà Lan vắng mặt tại vòng chung kết EURO 2016, World Cup 2018 nhưng họ đang sở hữu dàn cầu thủ kinh nghiệm, thi đấu tại các CLB hàng đầu châu Âu với những tên tuổi như: Frenkie de Jong (Barca), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Memphis Depay (Lyon), Donny van de Beek (M.U),  Matthijs de Ligt (Juventus), Nathan Ake (Man City), Daley Blind (Ajax)...

Với những gì thể hiện tại vòng bảng khi xếp trên cả Đức, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Frank de Boer đã không còn là những con người rời rạc mà là một tập thể có sức mạnh.

Nhận định bảng C EURO 2020
 ĐT Hà Lan được đánh giá mạnh hơn "phần còn lại" tại bảng C 

Cộng thêm nữa là lợi thế đá cả 3 trận trên sân nhà, Hà Lan nhiều khả năng sẽ chiếm đầu bảng. Không chỉ thế, "cơn lốc màu da cam" còn có thể cuốn sạch mọi đối thủ để kiếm 9 điểm tuyệt đối. 

 Các nhà cái đánh giá cơ hội Hà Lan có 9 điểm là 1 ăn 3,5, tức là dễ ăn hơn nhiều so với việc giành 6 điểm (1 ăn 5) ở vòng bảng. Trước 3 đối thủ dưới tầm, HLV De Boer có dịp thử nhiều phương án cho loạt trận knock-out. Thậm chí, các trận vòng bảng dễ có thể giúp Luuk de Jong và Memphis Depay tích lũy các bàn thắng trong cuộc đua vua phá lưới. 

Chờ bất ngờ Bắc Macedonia.

Cuộc đua cạnh tranh tấm vé nhì bảng nhiều khả năng sẽ là giữa Áo và Ukraine. Hai đội bóng này có sự cân bằng gần tuyệt đối. Tính trên bảng xếp hạng FIFA, Áo xếp 23 và Ukraine xếp 24 ngay sau. Tính lịch sử dự EURO, cả hai đội đều đã 2 lần dự vòng chung kết EURO với lần đầu làm chủ nhà và cùng bị loại ở vòng bảng. 

Sau đó, 2 đội cùng giành vé dự EURO 2016 khi giải mở rộng lên 24 đội và cũng đều bị loại vì không thẳng được trận nào.  Nếu xét những gì hai đội thể hiện tại vòng loại thì Ukraine chơi ấn tượng hơn khi họ xếp nhất bảng với thành tích bất bại và còn đánh bại cả ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha. 

Trong khi đó, Áo xếp nhì bảng với 3 trận thua trong đó có 2 thất bại khó tin trước Latvia và Israel. Phong độ của Ukraine tại vòng loại World Cup hồi tháng 3 khá thất vọng khi hòa cả Pháp, Phần Lan, Kazakhstan nhưng vẫn đáng tin cậy hơn Áo, đội đã thua đậm 0-4 trước Đan Mạch.

Điểm tựa tinh thần của Áo là các cầu thủ của họ đang chơi ở giải Đức nên kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực tâm lý sẽ tốt hơn các cầu thủ Ukraine chủ yếu thi đấu trong nước.   Trận đối đầu giữa hai đội ở lượt cuối sẽ có tính chất quyết định, nhưng sẽ là sai lầm nếu đội nào đánh giá thấp Bắc Macedonia. 

Tân binh Bắc Macedonia chưa từng dự giải đấu lớn nào và đến giải với tư cách đội yếu nhất khi giành vé cho đội vô địch League D UEFA Nations League (gồm các đội có thứ hạng thấp nhất châu Âu). Thứ hạng của họ theo bảng xếp hạng FIFA là 62, đội duy nhất trong 24 đội dự EURO 2020 nằm ngoài 60. 

Tuy nhiên, Bắc Macedonia lại có tinh thần hưng phấn trong lần đầu dự giải đầy may mắn như kiểu Đan Mạch 1992 hay Hy Lạp 2004. Đại diện bóng đá Nam Tư cũ cũng có khả năng gây đột biến cao như họ từng thắng Đức tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 3. 

Bị nhà cái đánh giá "lót đường" (khả năng Macedonia không có điểm nào là 1 ăn 4 trong khi khả năng có 3 điểm là 1 ăn 5), Bắc Macedonia sẽ càng thoải mái tâm lý.   Và biết đâu đó, thủ lĩnh Goran Pandev (chân sút từng cùng Inter Milan đoạt cú ăn 3 cách đây 11 năm dưới thời "Người đặc biệt" Mourinho) ở tuổi 37 có thể cùng các đồng đội trở thành "ngựa ô" EURO 2020 (?!).

Đức Tú
Theo Dân Việt