Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:55
RSS

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ - tác giả 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' qua đời

Thứ sáu, 11/02/2022, 14:11 (GMT+7)

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, tác giả của những ca khúc cách mạng nổi tiếng như “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Xa khơi”... qua đời ngày 11/2, hưởng thọ 87 tuổi.

Theo nguồn tin trên Lao động, bà Cẩm Tú - vợ nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ xác nhận thông tin ông qua đời tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) vào sáng ngày 11/2, hưởng thọ 87 tuổi. 

Chia sẻ trên VietNamNet, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường cho biết, những ngày cuối đời, tác giả Tiếng hát giữa rừng Pác Bó từng mắc covid-19 và đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Sau khi khỏi bệnh, ông lại mắc bệnh về phổi, được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt Xô chữa trị nhưng không qua khỏi. 

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sinh 15/5/1936 tại xã Thanh Văn, huyện Thành Chương, tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ, ông đã có niềm say mê với âm nhạc với những điệu “ví dặm” những khúc hát “đò đưa” của quê hương. Sau khi học xong cấp 3, ông ra Hà Nội theo học guitar với NSND Trọng Bằng, bắt đầu niềm đam mê nghệ thuật. Với sự dẫn dắt của nhạc sĩ Trọng Bằng, Nguyễn Tài Tuệ trở thành một giọng nam cao tham gia trong dàn hợp xướng cùng các nghệ sĩ Chu Minh, Quốc Hương, La Thăng, Mai Khanh... rồi bắt đầu sáng tác. 

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ - tác giả ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pác Bó qua đời

Đầu năm 1957, Nguyễn Tài Tuệ lên công tác tại Ðoàn ca múa các tỉnh Lao Cai, Yên Bái, Hà Giang. Tại đây, ông được tiếp xúc với dân ca nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Mông,... và sáng tác được nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Lời ca gửi noọng, Xa khơi, Mùa xuân gọi bạn, Xuân về trên bản, Suối Mường Hum còn chảy mãi, ...

Nói về ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Nguyễn Tài Tuệ từng cho biết ông sáng tác bài hát này khi mới 23 tuổi và chưa đặt chân tới Pác Bó - khu di tích lịch sử nằm ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

Năm 1959, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ về Hà Nội công tác tại Ban nghiên cứu âm nhạc dân gian - tiền thân của Viện Nghiên cứu âm nhạc dân gian hiện nay. Năm 1963, ông về công tác ở Sở Văn hóa Quảng Ninh. Từ năm 1966 đến năm 1972, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ được cử đi học sáng tác âm nhạc bậc Đại học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng. Sau khi về nước, ông tiếp tục công tác ở Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam với tư cách là nhạc sĩ sáng tác và chỉ đạo nghệ thuật.

Với những cống hiến của mình cho nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã được Nhà nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt I (2001), Huân chương Lao động hạng Nhì; được trao Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam và một số giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL).

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại