Thứ năm, 25/04/2024 | 17:59
RSS

Nhà báo Hàn Quốc đưa ra lời khuyên đặc biệt với bóng đá Việt Nam

Thứ tư, 27/03/2019, 18:57 (GMT+7)

"Chúc mừng chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam nhưng hãy vui thôi, đừng đi quá xa bởi đội U23 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới", nhà báo người Hàn Quốc chia sẻ

Như Tin tức thể thao đã cập nhật trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ nức lòng, khi đánh bại người Thái với tỷ số đậm 4-0, qua đó giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á với ngôi nhất bảng K.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Quang Hải và các đồng đội, nhà báo Hong Jae-min - Tổng biên tập của tờ Fourfourtwo Hàn Quốc đã gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Park Hang Seo và đông đảo NHM dải đất hình chữ S.

"Chắc chắn rồi, chiến thắng 4-0 này thật sự đã mang lại niềm vui vô bờ cho Việt Nam. Tôi biết rõ cái tên Thái Lan là đại kình địch của bóng đá nước bạn. Thấy ông Park tiếp tục vượt qua áp lực theo cách đó, tôi cũng cảm thấy mừng cho ông ấy", Hong Jae-min chia sẻ với Thethao247.vn.

"Tuy nhiên, NHM Việt Nam hãy vui mừng thôi và đừng quá đỗi tự hào bởi, đây mới chỉ là đội U23. Các nền bóng đá ở châu Á đầu tư cho đội U23 là để phục vụ cho Olympics hay Á vận hội. Và ngay cả khi đội U23 có giành lấy thành tích thì đó cũng vẫn chỉ là đội tuyển trẻ, chưa phải thắng lợi của đội tuyển Quốc gia. Các bạn cần tiếp tục đánh bại Thái Lan ở cấp độ ĐTQG, điều đó thực sự sẽ khiến các bạn tự hào hơn lúc này."

Bóng đá Việt Nam cần cần tiếp tục đánh bại Thái Lan ở cấp độ ĐTQG
Bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đánh bại Thái Lan ở cấp độ ĐTQG. Ảnh: Netnews

Tiếp tục lý giải về quan điểm của mình, người sáng lập ra Fourfourtwo Hàn Quốc phân tích cụ thể hơn cho Phóng viên Thể Thao 247:

"So với đội U23 thì Đội tuyển Quốc gia luôn được quan tâm nhiều hơn, được đặt nhiều sự ưu tiên hơn vào đó. Việt Nam đôn nhiều cầu thủ từ U23 lên phục vụ ĐTQG nhưng Thái Lan và một số nền bóng đá khác họ không làm vậy. ĐTQG Thái Lan là một đội hoàn toàn khác. Đây là sự khác biệt lớn."

"Các bạn nên hiểu lẽ thường của các nền bóng đá. Bóng đá trẻ có gặp thất bại, đừng chỉ trích, tương tự như khi đội tuyển trẻ của các bạn thành công, cũng đừng quá mừng. Hãy chờ đợi Đội tuyển Quốc gia."

Tôi thấy U23 Thái Lan đã đem một đội hình rất mạnh sang Việt Nam và tôi tin họ cũng sẽ đem đội hình này đá Vòng chung kết thực sự. Chúc mừng chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam, nhưng hãy vui thôi, đừng đi quá xa bởi đội U23 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới."

Sau loạt trận tối qua, các đội giành vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2020 (được tổ chức tại Thái Lan đầu năm sau) chính thức được xác định.

Theo đó, ở bảng K, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 4-0, qua đó đoạt vé dự VCK với ngôi đầu (giành 9 điểm tuyệt đối). Cùng giành vé với tư cách đội đầu bảng còn có Qatar (bảng A), Bahrain (bảng B), Iraq (bảng C), UAE (bảng D), Jordan (bảng E), Uzbekistan (bảng F), Triều Tiên (bảng G), Hàn Quốc (bảng H), Nhật Bản (bảng I) và Trung Quốc (bảng J).

4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đã đoạt vé dự VCK là Australia, Iran, Syria và Saudi Arabia. 15 đội bóng này sẽ cùng chủ nhà Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020 vào tháng 1 năm sau. Không tính chủ nhà Thái Lan, U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất vượt qua vòng loại. 

Đây cũng là lần thứ 3 U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á, trước đó vào năm 2016, U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử dưới thời HLV Miura và bị loại ngay từ vòng bảng mà không có được một chiến thắng nào.

Nhưng ở lần tham dự thứ 2 vào năm ngoái (2018 dưới thời HLV Park Hang Seo), chúng ta đã giành ngôi Á quân, và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan sau 120 phút thi đấu.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 tại Thái Lan. 16 đội sẽ được chia thành 4 bảng để thi đấu.

Ngay sau khi xác định những cái tên giành quyền vào chơi tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành chia 16 đội tuyển vào 4 nhóm hạt giống để chuẩn bị bốc thăm chia bảng.

Theo đó, với thành tích lọt đến trận chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số một với chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và đội về thứ 3 là Qatar.

Nhóm hạt giống thứ 2 có sự hiện diện của 3 đội tuyển đến từ khu vực Đông Á là Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Iraq cũng thuộc nhóm hạt giống này.

Các đội tuyển U23 Trung Quốc, Australia, Jordan, Saudi Arabia thuộc nhóm hạt giống số 3, trong khi 4 đội còn lại là U23 Syria, Iran, UAE và Bahrain nằm trong nhóm cuối cùng.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

 
 
Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN