Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:09
RSS

Chuyên gia phân tích nguyên nhân U23 Thái Lan thảm bại trước U23 Việt Nam

Thứ tư, 27/03/2019, 09:48 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Thái Lan đã thua tâm phục khẩu phục trước U23 Việt Nam. Chuyên gia đã lý giải vì sao người Thái lại bại trận thảm bại như vậy.

U23 Việt Nam chính thức giành vé dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2020, với tư cách ngôi nhất bảng K khi giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Ấn tượng nhất là khi đội bóng áo đỏ đánh bại kình địch Thái Lan với tỷ số đậm đà 4-0 ở lượt trận cuối vòng loại.

Nói về chiến thắng đậm của U23 Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, đây là một chiến thắng vượt ngoài tầm mong đợi, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã chơi 1 trận rất tốt, lại may mắn, thể hiện bản lĩnh.

"Theo tôi đây là trận đấu mang lại sự bất ngờ hết sức thú vị. Trước trận đấu, tôi cũng không nghĩ chúng ta thắng mà chỉ nghĩ hòa có tỷ số. Nhưng rõ ràng chúng ta đã chơi 1 trận rất tốt, lại may mắn, thể hiện bản lĩnh.

Chúng ta đã vượt qua được sự nóng vội, những bất cập trong tâm lý thi đấu. Chúng ta bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn, không bị cuốn theo lối chơi khá dữ dằn của đội bạn. Đó là những thứ thành công, giúp chúng ta chiến thắng", ông Hải chia sẻ trên Soha.

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, các trụ cột của U23 Việt Nam đã chơi đúng phong độ trong trận đấu với người Thái, tiêu biểu như trường hợp của Đoàn Văn Hậu, Quang Hải Đức Chinh, những cầu thủ thi đấu chưa thực sự ấn tượng ở trận đấu với Indonesia trước đó.

"Hôm nay rõ ràng là trận đấu nhiều cầu thủ của chúng ta thể hiện chuyên môn vượt trội trận trước, khi bế tắc trước Indonesia. Các cầu thủ được kỳ vọng, từng có phong độ cao, nay đã thể hiện rõ, ví dụ Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, kể cả Đức Chinh. Đó là những cầu thủ đã có thâm niên, từng chơi tốt thì hôm nay trở lại phong độ cao, rất đáng mừng".

Về phía Thái Lan, đội bóng này thảm bại cũng một phần bởi chính đội bóng này đã tỏ ra cay cú ăn thua, thậm chí khinh định, không đánh giá đúng sức mạnh của U23 Việt Nam dưới bàn tay phù thủy của HLV Park Hang Seo:

"Thứ nhất là do tâm lý. Người Thái có lẽ hơi cay cú ăn thua với Việt Nam, muốn thắng chúng ta một cách nhanh chóng. Vì thế họ chơi với tinh thần thiếu bình tĩnh, tỉnh táo, nhiều động tác phạm lỗi quá đáng.

Có lẽ họ nghĩ dùng thể lực đè bẹp chúng ta nên chơi rất thiếu bình tĩnh, tỉnh táo, phạm lỗi rất nhiều. Thậm chí tiền đạo Supachai đánh nguội bị đuổi ra. Đó là tình huống đỉnh điểm cay cú ăn thua".

Dù xuất sắc đánh bại Thái Lan và giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, song theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, U23 Việt Nam vẫn còn phải rèn luyện, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, để đạt được sự nhuần nhuyễn và hướng tới tấm huy chương vàng SEA Games 30.

"Trận nào cũng thế thôi, chúng ta đều cố gắng. Nhưng trận trước với Indonesia mới là trận quyết định. Thắng trận đó thì mới có trận này. Đáng lẽ trận đó là trận chúng ta phải chơi tốt nhưng chúng ta rất căng thẳng và chơi không tốt. Cái không tốt đó ở cả đội, đặc biệt là những nhân tố nòng cốt như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng.

Trận đó, cộng thêm các cầu thủ mới như Thái Quý... chơi chưa tròn vai, bỏ lỡ cơ hội. Kể cả Hoàng Đức cũng chưa thể hiện tốt dù đá mềm mại. Nên tôi nghĩ đây là vấn đề của đội bóng trẻ, phong độ chưa ổn định. Đó là cái ảnh hưởng chung tới kết quả trận đấu.

Nhìn chung ở giải này cũng đánh giá đúng thực trạng lớp cầu thủ mới, đang hòa nhịp cùng nòng cốt cũ. Cần nói dù thành công nhưng lớp cầu thủ này, độ đồng đều và chiều sâu đội hình chưa bằng lứa trước.

Hôm nay chúng ta tiếp tục có những đấu pháp đúng, nỗ lực, cố gắng và may mắn nên đạt kết quả tốt. Nhưng các cầu thủ này cần cố gắng, rèn luyện tốt nữa thì mới vững vàng được. Hôm nay thì hay nhưng chưa phải để đặt hết kỳ vọng. Tất nhiên nếu có thời gian, tập thể này sẽ tốt hơn nữa. SEA Games sẽ rất đáng xem và sẽ chơi tốt hơn", chuyên gia Vũ Mạnh Hải chốt lại

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN