Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:48
RSS

HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra điều khiến U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan

Thứ tư, 27/03/2019, 10:18 (GMT+7)

Theo cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng, U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan là vì HLV Park Hang-seo đã xây dựng được hệ thống phòng thủ vững chắc.

Trước thế chân tường, lại chạm trán đối thủ kỵ rơ, đội tuyển U23 Việt Nam đã không hề nao núng ngược lại thi đấu đầy tự tin và đánh bại Thái Lan với tỷ số đậm 4-0 qua đó giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K.

Đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Phan Thanh Hùng chia sẻ trên Dân Việt, ông nhận định, lứa này so với lứa từng giành ngôi Á quân U23 châu Á, gồm nhiều gương mặt mới, cần phải nỗ lực hoàn thiện thêm nhiều.

Tôi cảm thấy mừng vì các cầu thủ mới đã cho thấy sự tiến bộ trong việc hòa nhập cùng những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung... qua từng trận đấu. Sau trận thắng U23 Indonesia chưa thể hiện được nhiều, tới trận thắng U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh tập thể, sự đoàn kết, kết dính trong lối chơi".

Theo HLV Phan Thanh Hùng, dù là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á, song U23 Thái Lan vẫn thi đấu đầy quyết tâm trước U23 Việt Nam.

"Tôi nhận thấy họ cũng rất quyết tâm đấy. U23 Thái Lan đã cố gắng phát huy khả năng kiểm soát bóng. Vấn đề là hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã chơi tốt và không cho họ có cơ hội uy hiếp. Nói cách khác, U23 Thái Lan cầm bóng nhiều nhưng không làm gì được ta và họ đã phải trả giá", HLV Phan Thanh Hùng nhận định.

HLV họ Phan hiện đang dẫn dắt Than Quảng Ninh ở V.League cho rằng: "Sau hiệp 1 bị thua trước 0-1, U23 Thái Lan đã cố gắng tổ chức lại trong hiệp 2. Nhưng khi những ý đồ của họ chưa được cụ thể hóa thì lại thua thêm bàn thứ 2 và tiếp theo là là việc bị mất người. Điều đó khiến U23 Thái Lan mất phương hướng và vỡ trận".

HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam
HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: 24h

Hướng tới mục tiêu xa hơn là SEA Games 2019 và tiếp theo là vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Phan Thanh Hùng chốt lại:

"Tôi nghĩ những cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập đợt này đã là những nhân tố tốt nhất của bóng đá Việt Nam đang trong độ tuổi U22 rồi. Có chăng là sau đây, khi tiền đạo Tiến Linh bình phục chấn thương thì cậu ta sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hàng công.

Cần phải ghi nhận cách làm có kế thừa rất bài bản của HLV Park Hang Seo Lứa hiện nay vẫn còn 7 cầu thủ từng gắn bó với ông ta trong suốt những thành công trong năm 2018 và kéo sang đầu năm nay. Họ rất hiểu triết lý, cách vận hành lối chơi với vai trò thủ lĩnh của Quang Hải.

Tôi nghĩ khi có thêm thời gian, lứa cầu thủ này sẽ hoàn thiện thêm nữa và hoàn toàn có thể đặt niềm tin chinh phục HCV SEA Games cuối năm nay và tiếp theo là khẳng định vị thế ở vòng chung kết U23 châu Á - nơi chúng ta đã giành ngôi á quân".

Ngay sau khi xác định những cái tên giành quyền vào chơi tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành chia 16 đội tuyển vào 4 nhóm hạt giống để chuẩn bị bốc thăm chia bảng.

Theo đó, với thành tích lọt đến trận chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số một với chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và đội về thứ 3 là Qatar.

Nhóm hạt giống thứ 2 có sự hiện diện của 3 đội tuyển đến từ khu vực Đông Á là Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Iraq cũng thuộc nhóm hạt giống này.

Các đội tuyển U23 Trung Quốc Australia, Jordan, Saudi Arabia thuộc nhóm hạt giống số 3, trong khi 4 đội còn lại là U23 Syria, Iran, UAE và Bahrain nằm trong nhóm cuối cùng.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

P.M
Theo Đời sống Plus/GĐVN