Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:20
RSS

HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam phủ kín báo Hàn Quốc

Thứ tư, 27/03/2019, 10:23 (GMT+7)

Trong đó có nhiều lời khen ngợi dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam và tài cầm quân của HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam phủ kín báo Hàn Quốc
HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam phủ kín báo Hàn Quốc.

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam đá bại U23 Thái Lan 4-0 để đoạt ngôi đầu bảng K góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020, báo chí Hàn Quốc đã ca ngợi chiến tích của "Những chiến binh sao vàng" do HLV Park Hang Seo dẫn dắt.

Hãng thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc đã có bài viết về kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan. Trong đó có nhiều lời khen ngợi dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam và tài cầm quân của HLV Park Hang Seo. Đồng thời Yonhap cũng chờ đợi "Những chiến binh sao vàng" sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích ở VCK U23 châu Á 2020. 

Riêng báo điện tử thể thao Sports Hankooki đã có đến 2 bài viết nói về chiến tích của U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo. Bài viết đầu tiên là nói về chiến thắng của U23 Việt Nam trước Thái Lan. Trong đó ca ngợi lối chơi kỹ thuật và mạnh mẽ của các cầu thủ Việt Nam, nhất là tiền vệ Nguyễn Quang Hải với những pha xử lý hết sức kỹ thuật. 

Còn bài viết thứ hai là nói về việc HLV Park Hang Seo cùng với 2 nhà cầm quân khác là Guus Hiddink dẫn dắt U23 Trung Quốc và Kim Hak Bum dẫn dắt U23 Hàn Quốc sẽ cùng góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Đây là giải đấu mà 3 chiến lược gia này sẽ đối đầu với nhau để cạnh tranh 3 suất góp mặt ở Olympic Tokyo 2020. 

Nhiều tờ báo khác của Hàn Quốc cũng đưa tin về thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng K và tất cả đều bày tỏ sự ấn tượng trong lối chơi của "Những chiến binh sao vàng" dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. 

Hầu hết các bản tin đều mong đợi chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cùng Việt Nam viết tiếp câu chuyện cổ tích tương tự như giải đấu ở Thường Châu, Trung Quốc năm 2018. 

Đối với những yêu bóng đá Hàn Quốc, cái tên Park Hang Seo không quá xa lạ khi ông từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink đưa tuyển quốc gia nước này làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết World Cup 2002. Tuy nhiên, sau dấu mốc này, Park Hang Seo không để lại nhiều dấu ấn thực sự trên cương vị HLV cho đến khi đặt bút ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá VN vào cuối năm 2017. 

Park Hang-seo bắt đầu được nhắc đến nhiều, thậm chí được cho là tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc sau những thành công cùng các tuyển bóng VN như á quân Giải vô địch U.23 châu Á, lọt vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18 và đăng quang AFF Cup năm ngoái. Thậm chí, kênh SBS của Hàn Quốc còn mua bản quyền phát sóng các trận đấu tuyển VN tại AFF Cup 2018 và liên tục tạo nên cột mốc kỷ lục về số người xem. 

Thủ tướng Hàn Quốc Moon Jae-in cũng viết thư khen ngợi HLV Park Hang Seo trong việc thổi luồng sinh khí mới giúp các tuyển thủ U.23 VN làm nên lịch sử với sự tiến bộ vượt bậc trong thi đấu và tinh thần quả cảm. 

Tiểu Ngũ
Theo Đời sống Plus/GĐVN