Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:43
RSS

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng bị áp lực xã hội nên căng thẳng

Thứ năm, 04/04/2019, 10:02 (GMT+7)

Công an quận 4 (TP.HCM) đã lấy lời khai ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, do có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư .

Theo Infonet, tối 3/4, Công an quận 4 (TP.HCM) đã lấy lời khai ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, do có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4.

Làm việc với Công an, ông Linh tâm lý rất căng thẳng vì cho rằng bị áp lực dư luận xã hội Ông Linh thừa nhận ông chính là người đàn ông trong clip “sàm sỡ bé gái ở quận 4, TP.HCM”.

Trong khi đó, trả lời báo Pháp luật TP.HCM ông Linh thừa nhận mình là người trong clip và cho biết, thời điểm đi trong thang máy ông không sử dụng bia rượu. Ông Linh cho rằng mình chỉ nựng bé gái và từ chối nói thêm về lý do.

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng bị áp lực xã hội nên căng thẳng
Ông Linh cho rằng mình chỉ nựng bé gái. Ảnh: Infonet

Trước đó, trên Facebook lan truyền clip dài gần một phút ghi lại hình ảnh một bé gái và ông Linh cùng bước vào thang máy. Mỗi người đứng một góc riêng nhưng sau khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh tiến lại ôm hôn và có những hành động như sờ vào những điểm nhạy cảm của bé gái (camera bị góc khuất nên không rõ).

Bé gái bước vội đến trước cửa thang máy nhưng ông Linh vừa nghe điện thoại vừa kéo bé gái về phía mình và tiếp tục ôm. Chỉ đến khi cửa thang máy mở, bé gái mới chạy được ra ngoài. Bé gái hoảng sợ đến mức té, xong đứng lên chạy tiếp.

Ngay trong ngày 3/4, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo xử lý thông tin liên quan đến vụ việc. Theo đó, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với Công an TP.HCM xác minh thông tin trên, báo cáo UBND TP Đà Nẵng. Cùng ngày, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy ở quận 4 là rất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm theo các quy định pháp luật hình sự.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN