Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:13
RSS

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Côn từ trần ở tuổi 105

Chủ nhật, 09/01/2022, 10:10 (GMT+7)

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Côn đã từ trần hồi 7 giờ 15 phút ngày 9/1/2022 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau một thời gian lâm bệnh.

Ngày 9/1, thông tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cho biết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu, bệnh nặng, đã từ trần vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 9/1.

Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Côn sinh năm 1917 (105 tuổi) tại Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Tháng 10/1937, ông chính thức vào Đảng.


Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Côn (giữa) nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng thời điểm năm 2017. Ảnh VGP

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa huyện Thanh Chương; xứ ủy viên xứ ủy Trung kỳ, Ủy viên Thường vụ Khu ủy khu V, Bí thư Ban cán sự Cực Nam Trung Bộ; Phó Tổng Thanh tra, Thứ trưởng Bộ Kiến trúc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; 

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trưởng đoàn chuyên gia kinh tế và văn hóa của Chính phủ tại Campuchia.

Vào tháng 10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (nơi nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Côn đang điều trị bệnh) để thăm hỏi sức khỏe và trao Huy hiệu 85 tuổi Đảng cho nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Côn.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Côn sớm tham gia cách mạng, suốt đời cống hiến cho Tổ quốc; là tấm gương sáng về khí tiết người cộng sản, dù bị địch bắt tù đày nhiều lần, nhưng đồng chí vẫn một lòng, một dạ kiên trung với lý tưởng của Đảng; trên cương vị công tác nào, ông cũng luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chung của cách mạng, đất nước.

PVCT
Theo Dân Việt