Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:35
RSS

Vụ hai cháu bé tử vong dưới hồ ở Đắk Nông: Tìm thấy thi thể nghi bà nội

Thứ bảy, 08/01/2022, 08:34 (GMT+7)

Sau gần 1 tháng xảy ra sự việc, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện một thi thể người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ, có quần áo giống người bà nội mất tích.

Theo nguồn tin trên Người lao động, chiều 7/1, một lãnh đạo UBND xã Đắk Nang (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết lực lượng chức năng phát hiện thi thể 1 phụ nữ đang trong tình trạng phân hủy tại 1 khu rẫy của người dân. Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm, thi thể được một người dân đi làm rẫy vào sáng cùng ngày phát hiện. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương tới tổ chức bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Theo ghi nhận ban đầu, người dân và chính quyền nghi ngờ thi thể này là bà V.T.S (58 tuổi), bà nội của 2 cháu bé tử vong cách đây gần 1 tháng dưới hồ vì thi thể mặc trang phục nữ của người Mông.

Vụ hai cháu bé tử vong dưới hồ ở Đắk Nông, tìm thấy thi thể giống bà nội

Bà S. mất tích nhiều ngày sau khi hai cháu nội qua đời. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, do thi thể đã phân hủy nên phải chờ kết quả giám định từ cơ quan chức năng. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại xã Đắk Nang và ban hành thông báo truy tìm bà V.T.S.

Như đã đưa tin trước đó, sáng 10/12, do có việc nên hai con trai của bà S. nhờ bà trông coi 2 cháu nội. Hai cháu bé là T. T. P. D. (3 tuổi) và T. T. D. (4 tháng tuổi) cùng trú tại xã Đắk Nang, là chị em họ. Đến trưa cùng ngày, gia đình thấy bà S. mặc đồ truyền thống dân tộc Mông, dắt hai cháu đi chơi nhưng đến chiều không thấy về. Nghi có chuyện chẳng lành, hai gia đình cùng đi tìm và báo lực lượng chức năng.

Sau một đêm tìm kiếm, đến ngày 11/12, lực lượng chức năng xã và gia đình phát hiện thi thể hai cháu bé tại một ao nước của người dân trên địa bàn xã. Cách đó không xa, người dân phát hiện thấy quần áo và nồi cơm mà bà nội hai cháu bé để lại trong một căn chòi rẫy nhưng vẫn chưa thấy bà đâu.

Vụ hai cháu bé tử vong dưới hồ ở Đắk Nông, tìm thấy thi thể giống bà nội

Cơ quan chức năng làm việc tại nhà bà S. Ảnh: Tuổi trẻ.

Theo lãnh đạo xã, sau khi xảy ra sự việc tới nay, bà nội hai cháu vẫn chưa trở về nhà.  Căn cứ vào kết quả xác minh, tài liệu đã thu thập được, cơ quan công an xác định 2 cháu bé tử vong không thể do các cháu tự gây ra mà có sự tác động từ bên ngoài nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra.

Đến ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông có thông báo truy tìm bà V.T.S.

Nhóm PV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại