Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:26
RSS

Nguyên nhân và hậu quả của rối loạn kinh nguyệt đối với phụ nữ

Thứ ba, 13/08/2019, 14:51 (GMT+7)

Rối loạn kinh nguyệt xảy ra ở nhiều độ tuổi khác nhau thường gặp nhất ở tuổi dậy thì và tiền mãn kinh. Không điều chỉnh kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý phụ nữ.

rối loạn kinh nguyệt

Rối loạn kinh nguyệt thường xảy ra ở phụ nữ tuổi dậy thì hoặc ở độ tuổi tiền mãn kinh

Rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ xảy ra ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng độ tuổi dậy thì và tiền mãn kinh là độ tuổi hay gặp vấn đề này nhất. Rối loạn kinh nguyệt nếu không được điều chỉnh sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý nói chung của người phụ nữ. Chẩn đoán sớm và điều trị rối loạn kinh nguyệt là điều cần thiết để đem lại cuộc sống tự tin, hạnh phúc cho phái nữ.

Rối loạn kinh nguyệt là gì?

Rối loạn kinh nguyệt là những thay đổi bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt. Nó có thể có thể làm thay đổi lượng nhiều, ít trong thời gian “đèn đỏ” hoặc những thay đổi về thời gian trong chu kỳ kinh nguyệt.

Chúng ta có thể nhận biết được những dấu hiệu bất thường của kinh nguyệt như: Đau bụng kinh dữ dội, kinh đến sớm hoặc muộn, rong kinh, vô kinh... Đó là những dấu hiệu, triệu trứng cảnh báo bạn đang bị rối loạn kinh nguyệt.

Hãy nhớ rằng chu kỳ kinh nguyệt bình thường ở mỗi người là khác nhau. Một chu kỳ là bình thường với bạn nhưng có thể bất thường đối với người khác. Hãy chú ý theo dõi nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào về chu kỳ kinh nguyệt.

rối loạn kinh nguyệt

Rối loạn kinh nguyệt là những bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt

Hai đối tượng thường gặp rối loạn kinh nguyệt

1. Độ tuổi dậy thì

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì, nhưng có một số yếu tố tác động khiến lứa tuổi dậy thì gặp phải vấn đề này như: rối loạn nội tiết hay chế độ ăn uống sinh hoạt không đều.

Rối loạn nội tiết

Ở tuổi dậy thì, sự hoạt động của 2 nội tiết tố nữ estrogen hay progesterone thường mất cân bằng, từ đó gây ra hiện tượng rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì.

Ngoài ra, trong độ tuổi dậy thì buồng trứng hoạt động chưa được ổn định. Từ đó rất dễ dẫn đến tình trạng phóng noãn không đều, có khi 1 tháng phóng noãn 2 lần hoặc tháng lại không có lần nào. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng có kinh 2 lần/tháng hoặc không có kinh trong vòng 2 - 3 tháng hay lâu hơn.

Chế độ ăn uống, sinh hoạt không điều độ

Trong độ tuổi dậy thì, các bạn vẫn chưa ý thức được việc ăn, ngủ sinh hoạt đúng giờ giấc. Thường xuyên thức khuya, ăn không đúng bữa, stress... là 1 trong yếu tố dẫn đến việc rối loạn kinh nguyệt.

Dậy thì sinh lý thay đổi thì tâm lý cũng có sự thay đổi khá rõ rệt. Thường thì các bạn gái sẽ có tâm lý lo sợ, căng thẳng khi gặp phải vấn đề gì đó dẫn tới hiện tượng bất ổn tâm lý. Và tùy thuộc vào tâm lý của mỗi người mà mức độ ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt sẽ khác nhau.

Rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì

Rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì

2. Tuổi tiền mãn kinh

Rối loạn kinh nguyệt được xem là dấu hiệu tiền mãn kinh thường gặp nhất. Nguồn gốc là suy giảm estrogen ở độ tuổi tiền mãn kinh khiến nhiều chị em gặp nhiều vấn đề bất cập trong cuộc sống, sinh hoạt. Vậy nguyên nhân nào gây nên rối loạn kinh nguyệt tiền mãn kinh.

Một trong những nguyên nhân chính là do thiếu hụt nội tiết tố nữ. Thiếu hụt nội tiết tố nữ khiến hoạt động rụng trứng không đều gây nên hiện tượng rối loạn kinh nguyệt tiền mãn kinh. Vậy nên phụ nữ cần chú ý bổ sung nội tiết tố trong thời kỳ tiền mãn kinh.

Sinh hoạt không điều độ khoa học, tâm lý bất ổn cũng là nguyên nhân dẫn đến rối loạn kinh nguyệt tiền mãn kinh.

rối loạn kinh nguyệt

Chu kỳ kinh nguyệt bình thường

Hệ quả của rối loạn kinh nguyệt

Giải đáp câu hỏi rối loạn kinh nguyệt có sao không thì bạn nên biết ngoài việc ảnh hưởng tới tâm lý mà còn gây phiền toái trong sinh hoạt và lâu dài thể ảnh hưởng tới khả năng thụ thai và sức khoẻ sinh sản.

Dẫn đến thiếu máu

Rối loạn kinh nguyệt có thể có triệu chứng ra máu nhiều một thời gian dài hoặc ra máu không theo một quy tắc nào, dẫn đến thiếu máu. Bạn có thể sẽ cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, tim loạn nhịp, thở gấp...

Nguy cơ vô sinh

Rối loạn kinh nguyệt về bản chất là sự thay đổi bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Hơn nữa, bạn rất khó xác định được ngày rụng trứng để tiến hành thụ thai. Nếu không được chữa trị sớm để điều hòa kinh nguyệt trở lại và kiểm soát các bệnh lý phụ khoa khác. Nguy cơ khó thụ thai sẽ càng tăng cao. Trường hợp xấu nhất của có thể dẫn tới vô sinh

Ảnh hưởng đến “chuyện ấy”

Rối loạn kinh nguyệt gây khó chịu, mệt mỏi, đau bụng dữ dội. Nếu rối loạn kinh nguyệt ở độ tuổi tiền mãn kinh sẽ khiến đời sống chăn gối của vợ chồng trục trặc, không hòa hợp.

Chị em phụ nữ hãy chăm sóc bản thân thật tốt từ bên trong để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Việc bổ sung nội tiết tố nữ nhằm điều hòa kinh nguyệt chính là giải pháp hữu hiệu giải quyết tận gốc vấn đề. Bạn hãy tăng cường nội tiết tố ngay từ bây giờ!

Nguyễn Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN