Thứ ba, 23/04/2024 | 14:45
RSS

Nguyên nhân người đàn ông đốt cửa hàng thời trang ở Hải Phòng

Thứ bảy, 04/05/2019, 18:39 (GMT+7)

Xác minh ban đầu, cơ quan chức năng cho biết người đàn ông có hành vi đốt cửa hàng thời trang giữa ban ngày có mối quan hệ chung sống như vợ chồng với chủ cửa hàng bị đốt.

Xác định nguyên nhân người đàn ông đốt cửa hàng thời trang giữa ban ngày ở Hải PhòngHiện trường vụ hoả hoạn

Chiều ngày 4/5, trao đổi với PV, đại diện Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) cho biết đơn vị này đã bắt giữ người đàn ông đốt cửa hàng thời trang giữa ban ngày trên phố Hoàng Quý (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân). Danh tính đối tượng được xác định là Trần Trung Cường (35 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng). 

Trước đó, khoảng 15h chiều ngày 4/5, Cường đến cửa hàng quần áo của chị Đào Thị T. (29 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) có địa chỉ tạ số 10 phố Hoàng Quý rồi thực hiện hành vi tưới xăng, phóng hoả thiêu rụi cửa hàng bán quần áo của chị T.

Trước thái độ hung hãn của đối tượng, nhiều người dân chứng kiến vụ việc không dám can thiệp. Chỉ đến khi đối tượng bỏ đi, người dân mới hô hào nhau cứu hoả. Khoảng 30 phút sau khi vụ cháy xảy ra, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên toàn bộ tài sản trong cửa hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Được biết, Cường và chị T. có mối quan hệ như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Giữa 2 người đã có với nhau 1 người con chung. Nguồn tin cho biết, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc tranh giành quyền nuôi người con chung của Cường và chị T. dẫn đến xảy ra vụ việc.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, chị T. đã ra sức van xin nhưng Cường vẫn lạnh lùng tưới xăng, phóng hoả rồi bỏ đi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN