Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:16
RSS

Nguyên nhân chồng cũ chặn đường sát hại vợ sau đó về nhà tự tử

Thứ năm, 15/10/2020, 14:16 (GMT+7)

Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Phú Bình vẫn đang điều tra vụ giết người tại xã Điềm Thụy.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, 19h30 ngày 12/10, Phạm Thanh Thiện (SN 1987) dùng dao đâm chị Dương Phương N. (SN 1993, cùng trú tại xã Điềm Thụy) tại khu vực cổng khu công nghiệp Điềm Thụy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C, tuy nhiên bác sỹ xác định chị N. đã tử vong ngoại viện.

Được biết N. đang làm công nhân tại khu công nghiệp Điềm Thụy và đã ly hôn với Thiện từ đầu năm 2020. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thiện quay về nhà dùng dao cắt cổ tự tử, nhưng lực lượng công an và gia đình kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C (hiện nay Thiện đã tỉnh, có thể nói được).

Qua điều tra ban đầu, Thiện khai và gia đình cung cấp thông tin nguyên nhân đâm chị N. là do mâu thuẫn tình cảm.

 Nguyên nhân chồng cũ chặn đường sát hại vợ sau đó về nhà tự tử
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, như PL Plus đưa tin, tối 12/10, nhiều người dân xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, khi nhiều người đang đi đường thì nghe thấy tiếng là hét thất thanh của người phụ nữ đi xe máy. Bên cạnh là người đàn ông đang dùng dao tấn công. Chỉ ít phút sau, người phụ nữ nằm gục trên vũng máu. Sau khi gây án, người đàn ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hung thủ gây án được phát hiện trong tình trạng bị thương ở nhà sau đó được đưa đi cấp cứu. Được biết, nạn nhân và nghi phạm là người cùng xã Điềm Thụy, trước đó họ là vợ chồng nhưng đã ly hôn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN