Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:48
RSS

Nguyên nhân bất ngờ vụ nổ súng làm một người trọng thương gần trạm BOT Thái Bình

Thứ năm, 26/11/2020, 16:56 (GMT+7)

Bùi Xuân Đại đã thừa nhận gây ra vụ việc hồi 19h15, ngày 23/11, tại BOT Thanh Nê, đồng thời tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng và 2 viên đạn. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng bước đầu đã được làm rõ.

Mới đây, thông tin với báo chí, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, xác nhận thông tin nghi phạm Bùi Xuân Đại vừa đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận gây ra vụ nổ súng tối 23/11.

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiến Xương (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ nổ súng "hoa cải" tại trạm thu phí BOT Thanh Nê khiến anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Kiến Xương, Thái Bình) bị trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an H.Kiến Xương cũng đã tiến hành khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại (33 tuổi, ngụ P.Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái  Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người, quy định tại khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đều đã được Viện KSND H.Kiến Xương phê chuẩn.

Vụ nổ súng ở BOT Thanh Nê: Đi dằn mặt lại bị đối thủ bắn trọng thương
Chân dung bị can Đại. Ảnh: Thanh Niên

Báo Dân Trí đưa tin, cơ quan công an làm rõ, Bùi Xuân Đại và Bùi Trung Hải (SN 1986) trú tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, vốn cùng điều hành xe khách 29 chỗ của nhà xe Đức Thịnh mang biển kiểm soát 17B - 001.43 chạy tuyến Tiền Hải - Thái Bình.

Vào chiều ngày 23/11, tại bến xe khách Giáp Bát, Hà Nội giữa Đại và Hải có xảy ra mâu thuẫn với một tài xế và phụ xe khách của nhà xe Phúc Cường mang biển kiểm soát 17F-000.16 chạy cùng tuyến. Sau đó, tài xế và phụ xe nhà xe Phúc Cường đã gọi điện nhờ một nhóm thanh niên tại khu vực thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, chặn chiếc xe Đức Thịnh mà Đại và Hải phụ trách để đánh dằn mặt.

Sau khi trả khách, Đại và Hải điều khiển xe trở về thành phố Thái Bình, đến khoảng 19h15 cùng ngày, xe của Đại và Hải phụ trách đến khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê, thuộc địa phận thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, thì bị nhóm thanh niên bao gồm cả Bùi Huy Hoàng dùng xe ô tô con chặn đầu xe của Đại và Hải để "giải quyết".

Đại thấy vậy liền rút súng hoa cải ra rồi nổ súng. Do không phản ứng kịp nên Bùi Huy Hoàng đã trúng loạt đạn mà Đại bắn ra. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN