Thứ hai, 29/04/2024 | 22:21
RSS

CLB TP.HCM chiêu mộ thành công trò cũ của HLV Miura

Thứ năm, 26/11/2020, 16:33 (GMT+7)

Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức cho ra mắt tân binh thứ 6 trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2021.

Sự kiện:
V.League 2020

Cách đây ít giờ, CLB TP.HCM mới đây đã cho ra mắt tân binh thứ 7 của mình, đó là trung vệ Phạm Hoàng Lâm, cựu cầu thủ của CLB HAGL. Phạm Hoàng Lâm gia nhập đội bóng chủ sân Thống Nhất theo dạng chuyển nhượng tự do và anh sẽ gắn bó với đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Hoàng Lâm hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m87, trung vệ trưởng thành từ CLB Đồng Tâm Long An từng có thời điểm là học trò cưng của HLV Toshiya Miura ở ĐT U23 Việt Nam  Ở mùa giải 2019, Phạm Hoàng Lâm đã cập bến HAGL nhưng cũng chỉ chơi bóng ở đây trong một mùa giải.

Việc chiêu mộ Phạm Hoàng Lâm sẽ giúp đội bóng của Hữu Thắng này gia cố hàng phòng ngự sau khi đã chia tay các trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và mới đây nhất là Ngô Viết Phú. Hoàng Lâm là bản hợp đồng thứ 7 của TP HCM trong thời gian qua.

CLB TP.HCM chiêu mộ thành công Phạm Hoàng Lâm
 Phạm Hoàng Lâm gia nhập CLB TP.HCM 

Trước đó, TP.HCM đã chiêu mộ thành công Thân Thành Tín (Sài Gòn FC), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Huy Tín, Trung Phong (Bình Phước), Phạm Văn Cường (Quảng Nam) và Lê Sỹ Minh (DNH.NĐ). Nhiều khả năng đội bóng thành phố mang tên Bắc sẽ tiếp tục ra mắt thêm một vài tân binh chất lượng khác trong những ngày tới.

Bên cạnh việc tăng cường nhân sự, CLB TP.HCM cũng đã đạt được thoả thuận mời HLV Alexander Polking – nhà cầm quân từng có 6 năm dẫn dắt Bangkok United ở Thai League Ông thầy mang hai dòng máu Đức và Brazil được kỳ vọng sẽ giúp TP.HCM lột xác ở V.League 2021.

V.League 2021 sẽ được khai mạc vào ngày 16/1/2021 phương án tổ chức V-League và hạng Nhất 2021 theo thể thức cũ như mùa giải đã qua. Trước đó một tuần sẽ là trận Siêu Cúp Việt Nam diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội FC. 

Giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai.

Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V-League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5. Điều này có nghĩa rằng đội đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải tới sẽ phải xuống hạng trong khi đội áp chót sẽ đá trận play-off với á quân giải hạng Nhất để quyết định tấm vé ở lại hay lên chơi tại V-League. 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN