Thứ năm, 28/03/2024 | 19:06
RSS

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách giường nằm trên Quốc lộ 27

Thứ hai, 04/05/2020, 21:30 (GMT+7)

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách giường nằm khiến hàng chục hành khách bỏ chạy tán loạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách giường nằm

Hiện trường vụ cháy xe khách. Ảnh: NLĐ

Ngày 4/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Nuê (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Thanh Hưng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm chạy tuyến thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đi thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và ngược lại.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 4/5, trên Quốc lộ 27, đoạn qua xã Đắk Nuê, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 49B-017.92 của nhà xe Hoàng Anh chở hơn 20 hành khách lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk, bị nổ lốp sau bên phải khiến xe bốc cháy dữ dội.

Ngay sau đó, tài xế đã dừng xe, hô hoán cho hành khách bỏ chạy thoát ra ngoài. Đồng thời, tài xế dùng bình chữa cháy mini để khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Phát hiện sự việc, người dân tưới cà phê gần đó đã kéo nước đến để hỗ trợ dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do bị kẹt phanh xe dẫn đến cháy lốp. Rất may, vụ cháy xe không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, nhiều hành lý của hành khách đã bị cháy.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN