Thứ tư, 24/04/2024 | 08:08
RSS

Người Thái 'ngả mũ' trước thế hệ tương lai của Việt Nam

Thứ tư, 27/03/2019, 11:09 (GMT+7)

Người Thái đánh giá rất cao chiến thắng đậm của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Ngay sau khi U23 Thái Lan thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á và đánh mất ngôi đầu bảng K vào tay đội bóng của HLV Park Hang Seo trang Siam Sport (Thái Lan) trong bài tường thuật trận đấu đã giật tít: "Supachai bị đuổi! U23 Thái Lan bầm giập trước thế hệ tương lai của Việt Nam".

Bài báo này cũng nhắc lại các bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi bởi Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn, đồng thời ca ngợi bàn thắng của Hoàng Đức, sau đường kiến tạo của Quang Hải là ‘đẹp mắt’.

U23 Thái Lan nhận nhiều lời chê sau trận thua đậm U23 Việt Nam
U23 Thái Lan nhận nhiều lời chê sau trận thua đậm U23 Việt Nam

Tờ thể thao Siam Sport cũng phê phán hành động đấm vào mặt Đình Trọng  và nhận thẻ đỏ vào phút thứ 58 của Supachai và gọi đây là "tình huống trở nên xấu đi" dành cho U23 Thái Lan: "Supachai không kiềm chế được cảm xúc, anh đã đấm vào mặt cầu thủ Việt Nam", trang chuyên viết về thể thao của Thái Lan nhận định.

Phóng viên Phairat Mlee (Thái Lan) của tờ Fox Sports cho biết anh rất bất ngờ với trận thua thảm của đội nhà, đồng thời thừa nhận đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi hay hơn đối thủ.

“Không cá nhân nào của U23 Việt Nam chơi chói sáng hôm nay. Tuy nhiên, đội bóng của các bạn đã giành chiến thắng nhờ tinh thần tập thể rất cao. Không thể tin được những gì xảy ra với U23 Thái Lan. U23 Việt Nam chơi hay hơn suốt trận và xứng đáng với chiến thắng này. Ban đầu tôi chỉ dự đoán tuyển U23 Việt Nam sẽ hòa hoặc chỉ thắng 2-1″.

Tương tự Phairat MLee, trả lời phỏng vấn Zing, nhà báo thể thao người Thái Lan Khan Phungkhun của tờ Daily News cũng hết sức bất ngờ vì trận thua đậm của đội nhà: “Đây là lứa cầu thủ U23 tốt nhất của Thái Lan. Vì vậy, chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ lời bào chữa cho thất bại hôm nay. Phải thừa nhận tuyển U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn U23 Thái Lan suốt hai hiệp”.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN