Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:03
RSS

Người phụ nữ bị kẻ bịt mặt đột nhập vào phòng trọ hiếp dâm, cướp tài sản

Thứ năm, 27/06/2019, 11:41 (GMT+7)

Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đang truy tìm kẻ bịt mặt đột nhập vào phòng trọ hiếp dâm, cướp tài sản của người phụ nữ.

Người phụ nữ bị kẻ bịt mặt đột nhập vào phòng trọ hiếp dâm, cướp tài sản

Khu trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NĐT

Ngày 27/6, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đang truy tìm kẻ bịt mặt, đột nhập vào phòng trọ hiếp dâm một phụ nữ lúc nửa đêm rồi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 5h30 ngày 25/6, chị T. (31 tuổi, ngụ tại huyện Hàm Thuận Bắc, tạm trú TP.Phan Thiết) đến Công an phường Xuân An, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) trình báo việc hiếp dâm và cướp tài sản.

Cụ thể, chị T. cho hay, trong lúc chị đang ngủ ở phòng trọ ở khu phố 4, phường Xuân An, TP.Phan Thiết bị một thanh niên bịt mặt đột nhập vào phòng khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng còn lấy của chị một điện thoại di động rồi bỏ đi.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và đưa chị T. đến Trung tâm Pháp y để trưng cầu giám định. Hiện Công an đang vào cuộc truy tìm đối tượng manh động này.

Trước đó, ngày 12/6, Công an TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Bình Thân (32 tuổi, ngụ xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Nạn nhân là chị S. (23 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thân và chị S. cùng thuê phòng tại dãy trọ ở xã Hoà Long, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, khoảng 13h30' ngày 7/6, Thân đi ngang qua phòng trọ chị S. thì thấy cửa phòng mở. Thân nhìn vào thì thấy chị này đang nằm ngủ một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Lúc này, Thân đi vào lấy con dao trên kệ phòng chị S. rồi khống chế, uy hiếp yêu cầu chị này phải cởi bỏ hết quần áo.

Do có một mình, chị S. không dám chống trả nên đã làm theo yêu cầu của Thân. Sau đó, nam thanh niên thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho chị này kháng cự. Thực hiện xong hành vi, Thân mặc quần áo rồi bỏ về.

Sau đó, cô gái 23 tuổi đã tới công an trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Công an đã lấy lời khai chị S. khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y. Tại cơ quan công an, Thân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN