Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:09
RSS

Chuyển tội danh thầy giáo vờ hỏi đường xâm hại học sinh từ dâm ô sang hiếp dâm

Thứ tư, 26/06/2019, 07:39 (GMT+7)

Sau 6 tháng mở rộng điều tra vụ thầy giáo xâm hại học sinh lớp 8, Công an tỉnh Gia Lai thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ tội Dâm ô sang Hiếp dâm.

Chuyển tội danh thầy giáo vờ hỏi đường xâm hại học sinh từ dâm ô sang hiếp dâm

Hồ Trọng Đăng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí

Ngày 25/6, Công an tỉnh Gia Lai đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Trọng Đăng (36 tuổi, giáo viên một trường THCS tại huyện Đức Cơ) từ tội Dâm ô người dưới 16 tuổi sang tội Hiếp dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, ngày 19/12/2018, nữ sinh lớp 8 Nguyễn Như N. đang ngồi chơi trước nhà thì Hồ Trọng Đăng đi xe máy tới hỏi đường về đến Trung tâm Y tế huyện.

Sau đó, Đăng chở em N. đi cùng để chỉ đường và hứa sẽ đưa nữ sinh về nhà. Đến chiều tối, gia đình em N. không thấy con gái trở về nhà nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an.

Khi Đăng chở N. về nhà thì bị gia đình nữ sinh này giữ lại và báo công an để làm rõ sự việc. Qua làm việc, Đăng khai nhận chở em N. đến bãi đất trống rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Công an huyện Đức Cơ khẩn trương bắt giữ và đồng thời khởi tố Đăng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em. Công an tỉnh Gia Lai sau đó rút hồ sơ vụ án từ Công an huyện Đức Cơ để trực tiếp điều tra.

Sau 6 tháng mở rộng điều tra, khi xác định đầy đủ căn cứ, cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục khởi tố ông Đăng về tội Hiếp dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN