Thứ tư, 24/04/2024 | 03:45
RSS

Người phụ nữ bị điện giật tử vong khi cắm điện chạy quạt

Thứ ba, 21/07/2020, 10:56 (GMT+7)

Vừa đi làm về, người phụ nữ ở Huế cắm điện để chạy quạt thì không may bị điện giật tử vong.

Bật quạt nghỉ mát, người phụ nữ bị điện giật tử vong thương thương tâm

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: GĐVN

Ngày 21/7, ông Hồ Đắc Sự - Chủ tịch xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận GĐVN, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm.

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, bà Lê Thị Tr. (sinh năm 1975, trú thôn Châu Thành xã Lộc An, huyện Phú Lộc) đi làm về vào nhà kéo máy quạt và bật lên để ngồi nghỉ mát.

Trong lúc cắm dây điện vào ổ, không may bà Tr. đã bị điện giật nằm bất động dưới nền nhà. Phát hiện sự việc, nhiều người dân sống cạnh gần đó đã đưa bà Tr. ra mương nước gần nhà để tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên bà Tr. đã tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ sự việc. Được biết, nhà Tr. có 6 người, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Các bước cần thực hiện khi có tai nạn điện giật

- Ngắt cầu dao điện càng nhanh càng tốt.

-  Gọi cấp cứu và gọi báo cho điện lực gần nhất.

-  Tự cách điện cho mình bằng cách đứng lên vật cách điện, dùng các vật dụng cách điện như thanh tre, cây khô, cây nhựa…. gạt dây điện hoặc tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

-  Kiểm tra chấn thương cho nạn nhân, ưu tiên những vị trí trọng yếu như đầu, cổ.

-  Nếu nạn nhân ngừng thở thì tiến hành hô hấp nhân tạo, nhấn tim cho đến khi nạn nhân thở lại.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN