Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:27
RSS

Hà Nam: Đang rửa téc nước, 3 người trong gia đình bị điện giật thương vong

Thứ ba, 16/06/2020, 09:11 (GMT+7)

Theo những người có mặt tại hiện trường, có khả năng do hệ thống điện nhà nạn nhân bị hở truyền vào téc nước gây ra vụ việc thương tâm trên ở số nhà 9, tổ 1, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Ngày 15/6, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam xác nhận với báo Đại Đoàn Kết vào 20h10 tối ngày 14/6 địa bản tỉnh xảy ra vụ điện giật, khiến 1 người chết, 2 người phải cấp cứu. Vụ việc xảy ra tại nhà anh Nguyễn Trung Kiên (30 tuổi, trú tại số nhà 9, tổ 1, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý).

Lúc này, hàng xóm phát hiện nhà anh Nguyễn Trung Kiên có tiếng người kêu ú ớ. Chạy sang hỏi chuyện, người nhà anh Kiên ở tầng một cho biết anh Kiên cùng em vợ (Lê Trần Quyết, 26 tuổi) đang rửa téc nước trên tầng ba.

Người đầu tiên phát hiện vụ việc là gia đình chị Nguyễn Thu Hường (ở nhà số 34, tổ 1, phường Lương Khánh Thiện). Nhà chị Hường ở sát vách phía sau nhà anh Kiên. 

Hà Nam: Đang rửa téc nước, 3 người điện giật thương vong
Ảnh minh họa

Theo chị Hường cho báo Hà Nam biết: Khoảng hơn 20h, khi gia đình nhà chị tổ chức ăn uống ở trên tầng 3 thì nghe thấy tiếng kêu từ phía nhà anh Kiên. Lúc đầu nghe tiếng ú ớ nhưng do mọi người đang trò chuyện, ăn uống nên tiếng kêu không rõ ràng lắm. Một lúc sau tiếng kêu càng lớn hơn. Bên này, chị Hường gọi sang thì không thấy ai trả lời. 

Khi mọi người chạy lên, sờ vào cầu thang tầng hai, tầng ba thì phát hiện điện trong nhà bị hở, hô hoán dập cầu dao điện. Trong khi chưa dập được cầu dao, bà Trần Thị Viễn (67 tuổi, mẹ vợ anh Kiên) chạy lên tầng 3 thì bị điện giật ngã. Khi mọi người lên được đến tầng ba thì phát hiện anh Kiên nằm bất động, tử vong tại chỗ; anh Quyết nằm bất tỉnh.

Sau sự việc, do gia đình có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi nên hiện anh Nguyễn Trung Kiên được gia đình đưa về quê lo hậu sự. Bà Trần Thị Viễn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Lê Trần Quyết đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức do bị thương nặng. 

Theo những người chứng kiến, nguyên nhân sự việc là do hệ thống điện nhà anh Kiên bị hở, truyền vào téc nước lúc anh Kiên, anh Quyết đang rửa.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN