Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:07
RSS

Người phụ nữ bán rau mắc Covid-19, Hà Nội cách ly tạm thời một khu dân cư

Chủ nhật, 19/09/2021, 11:00 (GMT+7)

Toàn bộ ngõ 88, phố Giáp Nhị (từ đầu ngõ đến ngã tư giao phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai) bắt đầu cách ly y tế tạm thời từ 23h ngày 18/9, để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện:
Covid-19


Ảnh minh họa

Liên quan đến trường hợp dương tính tại phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) được Sở Y tế Hà Nội công bố sáng nay 19/9. Cụ thể, bệnh nhân N.T.H., nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại 9/38/33 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 18/9.

Bệnh nhân là người phụ nữ bán hàng rau củ quả tại số nhà 38, ngõ 88 Giáp Nhị (nhà may Hà Anh), nên chính quyền địa phương đã tiến hành cách ly y tế tạm thời toàn bộ ngõ 88, phố Giáp Nhị bắt đầu từ 23h ngày 18/9 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

"Yêu cầu 100% người dân tại khu vực nêu trên thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm; tuyệt đối không ra, vào khu vực liên quan. Đồng thời, đề nghị tất cả công dân đã đến điểm tiêm chủng vaccine tại Trường Tiểu học Thịnh Liệt từ 14h đến 17h ngày 11/9 và điểm xét nghiệm covid-19 tại ngõ 88/1 Giáp Nhị từ 15h đến 18h ngày 14/9 đến Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và xét nghiệm.

Ngoài ra, phường Thịnh Liệt cũng yêu cầu tất cả các trường hợp tiếp xúc ca bệnh kể trên khẩn trương khai báo với trạm y tế phường qua số điện thoại 0243.861.1946 hoặc 0984.200.881 để được tư vấn, hỗ trợ.

Từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội có 3.905 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số ca đã được cách ly 2.308.

HT
Theo Giáo dục & Thời đại