Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:27
RSS

Người nước ngoài ở Hà Nội hào hứng xem World Cup

Thứ ba, 22/11/2022, 06:27 (GMT+7)

Cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam rất hào hứng với FIFA World Cup và việc sẽ xem trực tiếp các trận đấu từ Hà Nội.

Mong đợi từng ngày

Theodore, một cậu bé 12 tuổi người nước ngoài đang theo học trường Pháp tại Hà Nội, rất thích bóng đá và thường xuyên chơi bóng đá ở trường. Trước giờ khai mạc World Cup, cậu bé chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt: "Cháu mong chờ từng ngày đến khai mạc giải bóng đá toàn cầu để được xem các trận bóng hay và gặp các cầu thủ yêu thích".

Ngoài quốc tịch Việt Nam vì mẹ là người Việt, Theodore có cả quốc tịch Pháp và Hà Lan theo bố. Vì thế sự lựa chọn với cậu bé không có gì khó khăn, nhưng có vẻ có một chút thiên vị: "Hà Lan và Pháp là 2 đội bóng mà cháu rất yêu thích, đặc biệt là đội bóng Pháp".

Người nước ngoài ở Hà Nội hào hứng xem World Cup

Theodore 12 tuổi thích cả đội Hà Lan và Pháp, nhưng đội Pháp có hơn một chút. Ảnh: NVCC.

Cậu bé mê bóng đá phân tích rất chuyên nghiệp: "Điểm mạnh của đội bóng Pháp là có giàn cầu thủ trẻ tài năng, có tính đồng đội cao, năm nay đội Pháp thiếu tiền đạo Benzema không tham dự được vì chấn thương nhưng cháu nghĩ đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Mbappé và Griezmann chiếm lĩnh và ghi bàn trong khung thành đối phương" – Theodore nói.

Thế còn đội Hà Lan trong mắt cậu bé: "Điểm mạnh của đội bóng Hà Lan là các cầu thủ có thể lực tốt, luôn tự tin trong các pha tấn công nhanh, tính kỷ luật và đoàn kết cao. Đây là những yếu tố quan trọng để đội tuyển Hà Lan có thể làm nên bất ngờ nếu có chiến thuật tốt".

Theodore nói rằng cậu mong muốn cả đội Pháp và đội Hà Lan đều đi vào các vòng trong và gặp nhau ở trận bán kết.

Thích cả 2 đội, nhưng cầu thủ mà Theodore yêu thích nhất là sự lựa chọn rất dứt khoát: "Cầu thủ yêu thích nhất của cháu là Mbappé vì đây là cầu thủ trẻ tài, nhiều tài năng và có cách di chuyển, đưa bóng ấn tượng trong các trận đấu".

 Không khí bóng đá đang tràn ngập ở trường Theodore. Cậu bé và các bạn luôn trao đổi và nói chuyện về World Cup và các cầu thủ yêu thích. Theodore kể: Các bạn đều có quan điểm riêng ủng hộ nhiều đội bóng khác nhau chứ không nhiều bạn ủng hộ đội Pháp. Còn ở trường có tổ chức xem và cổ vũ các trận bóng của đội Pháp trong hội trường ngoài giờ học và các bạn học sinh sẽ mặc áo và mang cờ để cổ vũ cho đội Pháp

Tối nay, đội Hà Lan "của Theodore" sẽ chơi trận đầu tiên. Cậu bé đã có kế hoạch của riêng mình với World Cup lần này: "Đi học về cháu sẽ cố gắng tập trung làm bài tập nhanh nhất để có thời gian xem các trận bóng của các đội cháu yêu thích" – Theodore quả quyết.

 Ly bia World Cup

Cộng đồng người nước ngoài ở Hà Nội cũng đang mong mỏi từng trận đấu của World Cup. Một số quán café, quán ăn quen thuộc với các nhóm người nước ngoài đã trở thành tụ điểm cho người hâm mộ. Có mặt tại một số quán café trên khu vực Hồ Tây, có thể thấy họ đã treo cờ các đội vào vòng chung kết rực rỡ, trang bị 2- 3 màn hình to bằng cả bức tường và có những chương trình đặc biệt cho các fan bóng đá.

Một quán trên đường Quảng An thông báo mở cửa với thực đơn đầy đủ cho cả các trận 2h sáng. Một quán khác đưa ra chương trình khuyến mại khá thú vị: "Sở hữu ly bia World Cup riêng của bạn" – bỏ ra một số tiền vài trăm nghìn và mỗi hiệp sẽ có một cốc bia đầy; mỗi lần đội bóng quốc gia hoặc đội bóng cá cược của người đó ghi bàn lại được rót đầy lần nữa. Với những người mê bia và mê bóng đá thì có vẻ đây là một gói hấp dẫn, khi mà suốt cả giải 64 trận, họ sẽ có cơ hội có ít nhất 128 cốc bia.

Trận đấu rắn tối 21/11

Tối nay đội tuyển Anh cũng sẽ có trận đấu mở màn tại World Cup. Với Dan Burns, một người Anh đang làm chuyên gia cho các dự án truyền thông, môi trường tại Hà Nội, đội tuyển quốc gia của Dan đang làm anh hoàn toàn yên tâm.

"Đội tuyển Anh đã đạt thành tích tốt ở World Cup lần trước cũng như Euro 2020" – Dan Burns chia sẻ với Dân Việt. "Anh có một đội hình tốt. Họ rất gắn kết và có tinh thần tốt – điều rất quan trọng cho các giải đấu lớn. Họ biết cách tiến sâu ở các giải đấu. Họ thận trọng, ưu tiên hàng thủ chắc chắn, nhưng cũng có những cầu thủ tấn công tài năng và phong độ".

Dan tin rằng đội tuyển Anh có thể vào đến tứ kết, sau đó sẽ cần một chút may mắn và chiến thuật đúng đắn để tiến xa hơn.

Dan cho biết, huấn luyện viên Gareth Southgate có một đội hình tốt, đã nỗ lực và được thử thách trong nhiều năm.

Tối nay Dan sẽ xem bóng đá cùng bạn bè. Họ sẽ tập trung ở một quán trên đường Đặng Thai Mai và anh biết là không khí sẽ rất sôi động. "Sẽ có nhiều người từ nhiều nước khác nhau, vì thế đó là một không khí rất quốc tế rất đa dạng" – anh nói.

Nhìn nhận về trận Anh – Iran tối nay, Dan không đánh giá thấp đối thủ: "Đội Anh đã sẵn sàng cho trận mở màn.  Iran là  đội bóng hàng đầu ở Châu Á. Họ được tổ chức rất tốt. Huấn luyện viên của họ, ông Carlos Queiros đã từng làm việc với các đội như Real Madrid hay với Sir Alex Ferguson ở Manchester United".

Anh cho rằng, những trận đầu tiên của World Cup bao giờ cũng khó khăn vì không ai muốn rủi ro, vì thế trận đấu của tuyển Anh sẽ khó khăn nhưng anh tin vào chiến thắng của họ: "Đó sẽ là một trận đấu rắn. Tôi cho là chúng tôi có khả năng bẻ gẫy họ và chiến thắng, nhưng sẽ không dễ chút nào".

Cầu thủ ưa thích của Dan Burns là Jude Bellingham, đội trưởng của Borussia Dortmund. Anh nhận xét: "Cậu ấy mới 19 tuổi nhưng có vẻ cậu ấy sẽ là một trong những cầu thủ đặc biệt của World Cup lần này. Tôi rất phấn khích khi xem cậu ấy chơi. Hãy nhìn cách cậu ấy điều khiển trận đấu! Tôi cho rằng nếu Jude chơi tốt thì đội Anh sẽ chơi tốt. Mọi sự tùy thuộc vào cậu ấy, cậu ấy có thể đem tới bàn thắng và làm cho đội Anh trở nên rất cạnh tranh".

M.H
Theo báo Dân Việt