Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:38
RSS

Người lao động nghèo khổ sở mưu sinh dưới "chảo lửa" đầu hè Hà Nội

Thứ bảy, 03/06/2017, 14:11 (GMT+7)

Thời tiết nắng nóng hơn 40 độ, nhiều người lao động, người vô gia cư vẫn oằn mình để kiếm sống. Dưới sức nóng như lửa đốt, nhiều người đã phải nghỉ ngơi lấy lại sức ngay bãi cỏ, hay ghế đá công viên...

Những ngày này, tình trạng nắng nóng ở Hà Nội khiến nhiều người thực sự cảm thấy khó khăn và chật vật khi phải bước ra đường. Hầu hết, mọi người đều cảm thấy việc ra đường đều giống như đang đi kèm với một cái lò lửa ở bên cạnh. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TW, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 5/6. Nhiệt độ ngoài trời ở một số khu vực trên địa bàn Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng khiến cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn.

Bên mớ hỗn độn của nilon, túi bóng, một cụ già trải chiếu ngay ở thảm cỏ dưới gầm cầu để tránh cái nóng như thiêu đốt của Hà Nội.

Dù nắng nóng đỉnh điểm song những người vô gia cư vẫn phải oằn mình kiếm sống. Trong ảnh, một bà lão bới từng thùng rác ở phố Cửa Nam để lượm ve chai. Chiếc nón lá không đủ để che hết sức nóng của mùa hè.

Sau những giờ khuân vác dưới thời tiết như đổ lửa, dân cửu vạn lại chọn thảm cỏ làm nơi chợp mắt, lấy lại sức cho buổi làm chiều.

Nhiều người đi đường, người lao động nghèo dừng chân uống cốc nước miễn phí ngay bên đường dưới thời tiết oi bức. Bà Hồng (người đặt bình nước) cho biết, trong đợt nắng nóng này, nhiều người đi đường và công nhân làm việc ngoài trời đến nhà xin nước uống, chính vì vậy bà quyết định đặt bình nước miễn phí để phục vụ mọi người.

Không thể chịu được cơn nắng nóng, một cụ già phải ngồi vào lề đường với đống đồ đạc lỉnh kỉnh.

Mọi bóng mát đều được tận dụng để người dân tránh nắng nóng. Trong ảnh, cụ già với giỏ hàng lặt vặt cũng ngồi dưới gần tại một nút giao để bán hàng.

Một người đàn ông dội nước vào đầu để giải nhiệt.

Nắng nóng khiến nhiều người lả đi vì mệt. Chiếc ghế đá ở công viên cũng được tận dụng làm nơi chợp mắt.

Một người vô gia cư tránh cái nắng nóng khủng khiếp trên phố Hàng Bông (Hà Nội).

Dù nắng nóng khủng khiếp nhưng nhiều người vẫn phơi mình đi kiếm ve chai.

Theo thông tin dự báo từ phía Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng này chưa phải là nóng nhất. Trong tháng 6 này, sẽ có khoảng 2 – 4 đợt nắng nóng nữa. Ở đợt này, Hà Nội cũng sẽ duy trì nắng nóng đến ngày 05/06. Từ ngày 06/06 nắng nóng sẽ dịu dần. Hy vọng rằng, cái nóng sẽ dịu đi nhanh chóng, không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống sức khỏe người dân.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus