Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:16
RSS

Người dân ùn ùn đến đền Bà Chúa Kho “đốt” tiền thật, vay tiền ảo

Thứ sáu, 03/02/2017, 11:31 (GMT+7)

Suốt từ trước Tết Nguyên đán 2017 đến nay, hàng vạn người dân đổ về đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh để tạ lễ, xin lộc đầu năm với hi vọng được trở thành “con nợ” của Bà Chúa.

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 1

Năm nào cũng vậy, cứ dịp đầu năm mới là du khách thập phương lại nô nức kéo nhau về đền Bà Chúa Kho ở Cỗ Mễ, thuộc phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh để tạ lễ và xin lộc đầu năm. Ai cũng không tiếc tiền mua đồ lễ với hi vọng được “vay tiền” Bà Chúa. Ảnh Dân Trí

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 2

Các con đường dẫn vào đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh đều đông nghịt người. Ảnh Dân Trí

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 3

Biển người sắp đồ lễ để tới dự hội Bà Chúa Kho đầu năm mới. Cũng vì quá đông người đến tạ lễ mà các dịch vụ ăn theo ở đây cũng được mùa “hốt bạc” như cúng thuê, mang vác thuê, viết sớ, nhận sắp lễ, trông giữ xe. Ảnh Dân Trí

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 4

Bãi trông giữ xe ở đền Bà Chúa Kho rơi vào tình trạng quá tải, không còn chỗ trống. Ảnh Dân Trí

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 5

Sau khi cúng lễ, du khách sẽ hóa vàng đồ lễ để “đặt cọc” với Bà Chúa, hương khói nghi ngút khiến không gian vốn đông đúc càng ngột ngạt, đặc quánh. Cũng vì lý do này, ban tổ chức tại đền đã phải cử người túc trực thường xuyên tại nơi thắp hương để rút hương nhúng vào nước cho bớt khói. Ảnh Dân Trí

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 6

Dù đã có tấm biển nhắc nhở mọi người hạn chế việc hóa vàng song ai cũng cố chen chân để đốt đồ lễ. Ảnh Dân Trí

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 7

Bất chấp tấm biển nhắc nhở, người dân vẫn vô tư rải đầy gạo, muối quanh các gốc cây trong đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh. Ảnh Giao Thông

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 8

Gốc cây bưởi ở đền Bà Chúa Kho phủ trắng gạo, muối. Ảnh Giao Thông

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 9

Nhiều người còn vô ý treo cả túi gạo, muối lên cành cây trông rất mất Mỹ quan. Ảnh Giao Thông

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 10

Các hốc cây cũng bị nhét đầy chân hương, gạo muối của người đến tham gia lễ hội Bà Chúa Kho. Ảnh Giao Thông

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 11

Chia sẻ vào chiều mùng Tết, một người dân bức xúc cho biết, việc du khách rắc gạo muối quanh gốc cây không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan chung của đền Bà Chúa Kho mà còn khiến cây cối ở đây dễ bị chết héo, rụng quả. Ảnh Giao Thông

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 12

Trước đó vào những ngày cuối năm Bính Thân 2016, với quan niệm “đầu năm đi vay, cuối năm đi trả”, du khách khắp nơi cũng nườm nượp đổ về đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh để tạ lễ, cảm ơn Bà Chúa đã giúp năm vừa qua được buôn may bán đắt. Ảnh TTXVN

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 13

Dù trời mưa nặng hạt song vẫn có nhiều người đến từ sớm để mua đồ lễ, viết sớ vào đền. Ảnh TTXVN

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 14

Du khách xếp hàng chờ đến lượt trong khu vực sắp lễ vào “trả vốn” cho Bà Chúa Kho. Ảnh TTXVN

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 15

Phía bên trong Đền Bà Chúa Kho chật cứng người đến tạ lễ. Ảnh TTXVN

đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh 16

Nhiều người phải đứng ở ngoài cửa để bái vọng vào trong vì không chen được chỗ trong đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh. Ảnh TTXVN

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus