Thứ tư, 24/04/2024 | 22:21
RSS

Hàng vạn người dân Thủ đô chen chân đi Phủ Tây Hồ ngày đầu đi làm

Thứ năm, 02/02/2017, 21:40 (GMT+7)

Ngày 2/2, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, người dân trở lại với công việc. Trong ngày đầu đi làm, hàng ngàn người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ cầu cho năm mới được bình an.

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 1

Những ngày đầu xuân năm mới, hàng ngàn người, xe tấp nập đi lễ chùa dâng hương cầu xin phúc lộc.​ Từ ngoài đường ven hồ dẫn vào Phủ Tây Hồ, dòng người đổ về ngày một đông khiến tuyến đường bị tắc nghẽn. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 3

Trong những ngày đầu năm, phủ Tây Hồ mở cửa đón du khách từ 5h sáng đến 19h tối. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 4

Các tuyến đường quanh Phủ Tây Hồ đều chật kín và đôi khi có lúc quá tải, ước tính có tới hàng ngàn người đổ về Phủ Tây Hồ cúng lễv trong ngày đầu đi làm. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 5

Lượng người tới cúng quá đông kéo theo nhiều dịch vụ cũng tấp nập, sôi động như viết sớ, bán vàng hương, cành vàng lá ngọc, đồ cúng lễ, trông giữ xe, phục vụ ăn uống. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 6

Du khách tấp nập mua đồ cúng lễ để vào Phủ Tây Hồ thắp hương. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 7

Chị Nguyễn Thị Phương ở Ba Đình (Hà Nội) cho biết, năm nào chị cũng cùng gia đình đến Phủ Tây Hồ cầu bình an và may mắn.Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 8

Không chỉ chị Phương mà rất nhiều người cũng đến cầu may mắn trong năm mới Đinh Dậu này. Các chị em tranh thủ sắp đồ lễ để vào dâng hương. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 9

Trên tay mọi người thường có mâm ngũ quả khi đi vào cúng lễ. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 10

Dù người già, người trẻ, trai hay gái đều nô nức kéo nhau đi cầu bình an trong dịp năm mới. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 11

Bạn trẻ này cũng đi lễ chùa với hy vọng gặp nhiều may mắn trong năm nay. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 12

Năm con gà, ai cũng hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 13

Du khách đến lễ bái, ngoài việc lo vào cúng lễ suôn sẻ, họ còn luôn miệng nhắc nhau để mắt đến túi, ví, điện thoại, đề phòng kẻ gian trà trộn trong đám đông. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ14

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng nhất trong hệ thống đình chùa ở Hà Nội Bởi vậy mỗi dịp lễ Tết là nơi này lại đông nghẹt người. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 15

Hàng vạn người đặt lễ rồi thành tâm cầu nguyện năm mới bình an. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 16

Do lượng người quá đông, nhiều người phải bê mâm lễ lên cao để luồn lách. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 17

Nhiều người không vào bên trong được đành đứng từ xa bái vọng. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ18

Ai cũng cầu năm mới may mắn, công danh, sự nghiệp, sức khỏe Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 19

Người dân chen chân trong sân và cố gắng nhích từng chút một để đến bàn đặt lễ. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 20

Chỗ nào có người là chỗ đó "mọc ra" dịch vụ, từ viết sớ, viết chữ nho đến bán hoa quả, vàng hương phục vụ cúng lễ. Ảnh Q.A

Biển người chen chân ở Phủ Tây Hồ 21

Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ đi cầu bình an. Ảnh Q.A

Clip người dân chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu đi làm

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus