Thứ năm, 18/04/2024 | 20:38
RSS

Lãnh đạo Thái Bình nói gì về biển quảng cáo lễ hội đền Trần là di sản "phi quốc gia"

Thứ năm, 02/02/2017, 19:03 (GMT+7)

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã lên tiếng về việc một tấm biển quảng cáo đền Trần có dòng chữ “Lễ hội đền Trần Thái Bình di sản văn hóa vật thể phi quốc gia”.

Những ngày này, cư dân mạng xã hội đang vô cùng xôn xao trước một tấm biển quảng cáo được cho là về lễ hội đền Trần ở Thái Bình với nội dung “Lễ hội đền Trần Thái Bình di sản văn hóa vật thể phi quốc gia”. Dòng chữ “phi quốc gia” trên tấm biển quảng cáo trong tấm ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người phải bất ngờ.

lễ hội đền Trần Thái Bình 1

Tấm biển quảng cáo về lễ hội đền Trần Thái Bình đang gây xôn xao dư luận

Trao đổi với báo Dân Việt vào sáng 2/2 về vụ việc, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cho hay, trước đó vào trưa 1/2, bà cùng đoàn thanh tra của Sở đã trực tiếp xuống các tuyến đường gần khu vực đền Trần để kiểm tra.

Tuy nhiên, bà Hạnh khẳng định tất cả các tuyến đường trên địa bàn và quanh khu vực đền Trần Thái Bình không có tấm biển quảng cáo nào có ghi nội dung như trên. Bà Hạnh ngờ rằng, nhiều khả năng đã có người chế ảnh rồi đưa lên mạng.

Trong khi đó, trả lời báo Trí Thức Trẻ, ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà - Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Trần cũng lên tiếng bác bỏ thông tin về tấm biển quảng cáo có nội dung“Lễ hội đền Trần Thái Bình di sản văn hóa vật thể phi quốc gia”.

lễ hội đền Trần Thái Bình 3

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình khẳng định không có tấm biển quảng cáo nào về lễ hội đền Trần với nội dung như trên

Lễ hội đền Trần Thái Bình đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 231/QĐ-BVHTTDL ngày 27/01/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lễ hội đền Trần diễn ra vào ngày 13 đến 18 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại Khu di tích đền Trần ở Thái Hà (thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), qua đó khẳng định và tôn vinh công lao dựng nước của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam

Các nội dung diễn ra suốt lễ hội từ sáng 13 tháng giêng âm lịch đến hết ngày 18 tháng Giêng âm lịch như: Thi cỗ cá, Thi gói bánh chưng, Thi thả diều, Thi pháo đất, Thi vật cầu, Thi kéo co.

Trong đêm khai hội sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn như màn đánh trống khai hội, múa rồng, lân; diễn vở chèo "Đời luận anh hùng" làm sáng tỏ thân thế, sự nghiệp, vai trò của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ trong tiến trình lịch sử.

Sự kiện này nhằm khẳng định, tôn vinh công lao dựng nước, giữ nước của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam; bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của nhà Trần, đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh về tham quan, chiêm bái. Năm 2016, đêm khai hội đền Trần đã thu hút hơn 4.000 lượt khách.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus