Thứ năm, 28/03/2024 | 21:14
RSS

Người dân tự lập chốt thu phí: Danh tính người đàn bà đứng ra thu phí bảo trì

Thứ hai, 31/07/2017, 15:12 (GMT+7)

Người đàn bà thu phí bảo trì chui đã được UBND phường An Hoạch, TP Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh và khẳng định việc thu phí đó là sai và không có trong chủ trương thu của phường.

Như Đời sống Plus đã phản ánh về việc một người đàn bà tự ý lập chốt thu phí trái phép nhiều năm tại vị trí đường vào nghĩa trang Cồn Đỏ của phường An Hoạch, TP Thanh Hóa sau khi báo chí phản ánh ông Hoàng Quý Dương, Chủ tịch UBND phường An Hoạch đã chỉ đạo kiểm tra.

Theo đó, cơ quan chức năng đã xác định việc thu phí của người phụ nữ này là trái với quy định của nhà nước và lập tức cho dừng ngay việc làm này.

lập chốt thu phí trái phép

Chính quyền phường An Hoạch tiến hành chỉ đạo lực lượng trật tự phường tháo dỡ biển báo giá trạm thu phí trái phép

Tuy nhiên, việc người đàn bà này lập chốt thu phí suốt một thời gian dài, sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND phường An Hoạch đã thừa nhận song cho đến nay lãnh đạo phường Anh Hoạch lại chưa thể xác định được danh tính người đàn bà tự lập chốt thu phí là ai? Số tiền thu phí đó đã sử dụng vào việc gì? Dường như đó vẫn là một ẩn số chưa có câu trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền.

Ngày 29/7, trao đổi với PV ông Hoàng Quý Dương, Chủ tịch UBND phường An Hoạch cho biết: “Vì bận nhiều công việc quá do tôi mới về đây nhận công tác, bận làm công tác kiện toàn lại bộ máy tổ chức nên chưa thể làm rõ được người đàn bà đó là ai và việc thu phí đó như thế nào. Khi nào cần thì ủy ban TP vào cuộc cùng với phường thì mới làm rõ được”.

thu phí trái phép

thu phí trái phép

Người đàn bà lập chốt thu phí trái phép nhiều năm nhưng chính quyền sở tại lại không hay biết 

Với cách trả lời của lãnh đạo phường An Hoạch khi người dân trên địa bàn rất gần với trụ sở ủy ban phường tự đứng ra lập ra chốt để thu phí trái pháp luật trong nhiều năm, nhưng chính quyền sở tại lại trả lời là không hay biết gì với lý do bận nên chưa thể xác minh danh tính người thu phí đó thì liệu lãnh đạo phường An Hoạch có quá lơ là trong việc chính quyền cơ sở sát dân, gần dân hay không?.

Việc không điều tra, xác minh làm rõ người đàn bà thu phí để xử lý nghiêm minh khiến người dân đặt ra nghi vấn rằng việc thu phí này được “chống lưng” bởi cán bộ địa phương. Vì người đàn bà tiến hành lập trạm thu phí nằm cách Ủy ban phường không xa, lại tồn tại nhiều năm thì không thể chính quyền sở tại lại trả lời cho qua chuyện như thế được.

thu phí

lap chot thu phi trai phep

Mỗi ngày có đến cả chục xe ra vào các mỏ vật liệu bị người đàn bà thu phí nhiều năm nay khiến dư luận bức xúc

Liên quan đến vụ việc, ngày 30/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Vũ Đức Kính, Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Hiện TP đã có văn bảo yêu cầu phường An Hoạch báo cáo và sẽ có hướng xử lý đối với sự việc này.

“Nếu cá nhân thu phí đó sai thì cần phải làm rõ người thu phí đó là ai. Thu phí để làm gì khi không nộp vào ngân sách phường và không tu sữa đường thì cần phải xử lý nghiêm” ông Kính cho biết.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN