Thứ tư, 17/04/2024 | 06:19
RSS

Người đàn ông nhảy lầu tự tử sau khi dùng dao chém vợ con và người thân

Thứ bảy, 14/11/2020, 15:42 (GMT+7)

Người đàn ông đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ con và hai người họ hàng khác khiến họ bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và nhảy lầu tự tử.

Người đàn ông nhảy lầu tự tử sau khi dùng dao chém vợ con và người thân

Công an  thành phố Hạ Long điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh minh họa

Ngày 1/11, Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho PL&BĐ biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ "cố ý gây thương tích" khiến nhiều người bị thương trên địa bàn phường Hà Khẩu. Nạn nhân là chị H. T. T. U. (SN 1993), cháu B. M. N. (SN 2012, con gái chị U.), anh N. T. M. (SN 1977, trú tại tổ 34, khu 3, phường Hà Khẩu) và cháu N. H. Q. A. (SN 2013, con anh M.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, tại tổ 28, khu 3, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, đối tượng Bùi Văn Sỹ (SN 1987, trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ là chị U. và con gái là cháu N..

Sau đó, Sỹ tiếp tục cầm dao đến nhà anh M (là em họ của chị U.), rồi dùng dao chém anh M. và cháu A. Sau khi gây án, Sỹ bỏ trốn khỏi hiện trường, đến khoảng 5h18 cùng ngày, đối tượng này đến nhà C, tầng 10, Bệnh viện Bãi Cháy nhảy xuống đất tự tử và tử vong sau lúc 6h cùng ngày.

Theo thông tin từ công an thành phố Hạ Long, vụ việc khiến hai mẹ con chị U. bị thương. Riêng anh M. bị thương nặng (hỏng 1 mắt, đứt lìa 3 ngón tay, dập nát 2 cẳng tay), còn cháu A. bị thương cánh tay trái và chấn thương vùng đầu. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo thông tin trên báo Thanh niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Hùng (37 tuổi, trú tại khu Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, H.Hải Hà) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 10/11, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hùng đã có lời qua tiếng lại dẫn tới đánh nhau với anh B.T.C (49 tuổi, là hàng xóm). Trong lúc 2 bên xô xát, Hùng đã dùng tuýp sắt gắn dao nhọn (dao phóng lợn) đâm vào vùng đầu và bụng anh C., khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Hải Hà.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN