Thứ tư, 24/04/2024 | 19:18
RSS

Người đàn ông đứt tĩnh mạch, mất hơn 3 lít máu do bị đâm thấu bụng

Thứ tư, 04/11/2020, 10:34 (GMT+7)

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng nặng, vết thương thấu bụng, lòi ruột non và manh tràng ra ngoài thành bụng, lượng máu mất nhiều khoảng 3,5 lít.

Ngày 4/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân bị đâm thấu bụng, tình trạng nguy kịch.

Theo đó, bệnh nhân là người đàn ông 34 tuổi, trú tại Thống Nhất, Đồng Nai. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân choáng nặng, phía ngoài thành bụng có vết thương vùng trên chậu phải kích thước 5x3 cm, lòi ruột non và manh tràng ra ngoài thành bụng, lượng máu mất nhiều khoảng 3,5 lít.

Ngay lập tức, bệnh viện đã huy động các y, bác sĩ nhiều chuyên khoa (Gây mê, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tổng hợp) tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.  Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện tĩnh mạch chủ dưới của bệnh nhân bị đứt dọc xuyên thành trước ra sau dài 2cm nên đã khâu cầm máu tĩnh mạch 2 mặt trước sau. 

Người đàn ông đứt tĩnh mạch, mất hơn 3 lít máu do bị đâm thấu bụng

Bệnh nhân hồi phục tốt, sinh hiệu ổn định sau ca mổ. Ảnh: BVĐKLK

Thông tin trên VTV News cho biết, sau khi khâu cầm máu tĩnh mạch, các bác sĩ tiến hành kiểm tra các tạng lân cận phát hiện gan rách dài 5x3cm, sâu 3cm; tá tràng bị đứt 2/3 diện tích; thủng ruột kích thước 3x3 cm, do đó tiếp tục khâu gan, khâu tá tràng và đoạn ruột bị đứt và tiến hành mở hổng tràng qua da để nuôi ăn. 

Cuối cùng, các bác sĩ khâu vết thương ngoài thành bụng cho bệnh nhân. Trong quá trình mổ và sau mổ, bệnh nhân được truyền 16 đơn vị máu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, sinh hiệu ổn định. Hiện tại, vết mổ khô, bệnh nhân có thể đi lại được và đang tập ăn uống qua đường miệng.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN