Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:46
RSS

Người đàn ông cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy tiếp tục không đến buổi xin lỗi

Thứ bảy, 16/03/2019, 13:53 (GMT+7)

Nữ sinh cho biết mặc dù đã chờ đợi rất lâu nhưng người đàn ông có hành vi sàm sỡ mình trong thang máy chung cư vẫn tiếp tục không đến.

Người đàn ông có hành vi sàm sỡ nữ sinh trong thang máy tiếp tục không đến buổi xin lỗiCamera giám sát ghi lại toàn bộ hành vi sàm sỡ chị V. của Đỗ Mạnh H. trong thang máy

Liên quan đến vụ việc nữ sinh P.H.V. (20 tuổi) bị người đàn ông tên Đỗ Mạnh H. có hành vi sàm sỡ trong thang máy toà nhà Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), trao đổi với PV, nữ sinh V. cho biết anh H. lại tiếp tục không đến buổi làm việc với gia đình mình vào buổi sáng nay tại Công an quận Thanh Xuân.

“Người này tiếp tục không đến gặp gia đình tôi. Mặc dù trước đó người này đã hẹn 9h sẽ có mặt tại Công an quận Thanh Xuân để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, phía Công an quận Thanh Xuân có thông báo với gia đình tôi sẽ lùi cuộc hẹn lại 30 phút. Nhưng đến 9h30’ người này vẫn không có mặt”, nữ sinh V. cho hay.

Theo thông tin nữ sinh này chia sẻ, mặc dù chị và gia đình đã chờ đến hơn 10h sáng nhưng anh H. vẫn không có mặt. Trước tình hình trên, một đồng chí điều tra viên đã gọi điện cho anh H. nhưng không gọi được.

Chờ đợi nhưng không thấy người đàn ông xuất hiện, gia đình nữ sinh V. đã ra về. Nữ sinh V. cho biết sau đó anh H. đã liên tục gọi điện cho mình nhưng nữ sinh này cho biết chị và gia đình không cần lời xin lỗi của anh H. nữa.

“Thái độ anh ta như vậy là không thể chấp nhận được. Người này đã hẹn gia đình tôi. Thậm chí bố tôi phải đi từ Vinh (Nghệ An) ra để giải quyết vụ việc nhưng một lần nữa anh ta lại không đến”, nữ sinh V. cho biết.

Theo chia sẻ của nữ sinh V. đến thời điểm hiện tại chị chỉ muốn ổn định lại việc học tập của mình. Còn vụ việc sẽ nhờ cả và cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định của pháp luật

Trước đó, theo dự kiến, buổi xin lỗi công khai đến gia đình nữ sinh V. của anh H. sẽ được diễn ra vào 19h30’ tối ngày 15/3 trước sự chứng kiến của cư dân toà nhà Golden Palm nhưng bị hoãn.

“Sau khi biết không có mặt công an trong buổi xin lỗi nên anh ta cũng không tham gia nữa. Có thể anh ta sợ bị cư dân của tòa nhà Golden Palm đánh, sợ bị quay phim chụp ảnh nên từ chối tham dự", chị V. cho hay.

Trước đó, khoảng 22h đêm 4/3, sau khi đi dạo về, chị P. H.V. vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm để lên phòng. Khi thang máy chỉ còn lại chị và một người đàn ông lạ mặt thì người kia xin số điện thoại để làm quen và chị từ chối. Người đàn ông đã cưỡng hôn chị ngay trong thang máy. Toàn bộ hành động của người đàn ông lạ mặt đã được camera giám sát trong thang máy ghi lại.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định Đỗ Mạnh H. là người có hành động trên.

Xem thêm:

Xả súng đẫm máu vào nhà thờ ở New Zealand làm 40 người chết

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN