Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:23
RSS

Người dân Nghệ An quyết không bán cụ rùa “khủng”

Thứ ba, 08/11/2016, 14:21 (GMT+7)

Một số người đã trả giá để mua cụ rùa “khủng” về làm thịt, nhưng người bắt được rùa quyết định không bán mà đem thả về tự nhiên.

Chia sẻ với báo Dân Việt vào sáng 8/11, ông Nguyễn Dương Liệu (52 tuổi) trú xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, hiện đã thả cụ rùa khổng lồ về đập Đồng Đanh ở địa phương. Trước đó, vào chiều 6/11 ông Liệu khi ra ao rau muống của gia đình để hái rau ăn, bất ngờ bắt được rùa nặng 16kg.

Người bắt được rùa vàng đã thả rùa về với tự nhiên

Người bắt được rùa vàng đã thả rùa về với tự nhiên. Ảnh Dân Việt

Ông Liệu cho biết, con rùa có màu nâu đen, mai cứng, dày, trên lưng có nhiều vân với những vệt màu vàng, dưới bụng xen kẽ giữa màu vàng và đen. Nhiều người dân hiếu kỳ, khi nghe tin nhà ông Liệu bắt được rùa “khủng” đã kéo nhau đến nhà để xem.

Một số người đã trả giá để mua về làm thịt, nhưng ông Liệu vẫn không bán. Đến trưa 7/11 ông Liệu đã thả “cụ” rùa về đập Đồng Đanh. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên người dân bắt được rùa khổng lồ rồi đem thả về tự nhiên.

Mới đây vào ngày 12/10, anh Nguyễn Tiến Dũng (30 tuổi) trú tại thị tứ Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng đã bắt được một con rùa nặng 13,5kg, ngay sau đó anh Dũng đã thả rùa về đập Đồng Đanh ở gần nhà mình. Được biết, đây là lần thứ 2 người dân ở huyện Thanh Chương phát hiện rùa “khủng” và đã thả về tự nhiên.

Người dân đã nhiều lần bắt được rùa khổng lồ rồi thả về tự nhiên

Người dân đã nhiều lần bắt được rùa khổng lồ rồi thả về tự nhiên. Ảnh VnExpress

Đến ngày 29/10, trao đổi với báo VnExpress, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã phối hợp với chính quyền huyện Phú Lộc cứu hộ và thả 2 cá thể rùa biển quý hiếm nằm trong sách Đỏ Việt Nam về lại môi trường biển.

Trước đó, sáng 26/10, em Nguyễn Quyết (16 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) bắt được rùa biển trên đầm Lập An (Lăng Cô) đem về nhà chăm sóc.

Chi cục Thủy sản tỉnh đã về Lăng Cô kiểm tra, vận động gia đình Quyết mang rùa thả lại biển và được gia đình đồng ý. Con rùa thuộc loại đồi mồi, họ vích, bộ rùa biển (tên khoa học Eretmochelys imbricata), nằm trong sách Đỏ Việt Nam. Rùa dài 50 cm, rộng mai 35 cm, nặng 6 kg.

Trước đó ngày 24/10, ông Trần Ngọc (xã Vinh Hiền, Phú Lộc) bắt được rùa biển dài 45 cm, rộng mai 35 cm, nặng 9,5 kg, tên khoa học Chelonia mydas, trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Ngay sau đó, Chi cục Thủy sản phối hợp với chính quyền địa phương và ông Ngọc thả rùa trở lại biển.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus