Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:29
RSS

Người cha tử vong tức tưởi sau cú đạp của đứa con bất hiếu

Chủ nhật, 21/07/2019, 21:45 (GMT+7)

Sau 3 ngày bị con trai đạp vào bung người cha đã tử vong tại bệnh viện do vỡ ruột gây nhiễm trùng, nhiễm độc, suy đa tạng...

Người cha tử vong tử vong tức tưởi sau cú đạp của đứa con bất hiếu
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Minh Ngọc

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 14/7, Điểu Long (sinh năm - SN 2002, trú thôn Đăng Lang, xã Đắk Nhau, tỉnh Bình Phước) cãi nhau với cha ruột là ông Điểu Thon (SN 1976).

Trong lúc cãi nhau hai bên xảy ra xô xát, bực tức Long dùng chân đạp một cái vào bụng ông Thon, khiến ông này ngã xuống đất. Sau đó, mọi người can ngăn, nên ông Điểu Thon bỏ đi.

Người cha tử vong tử vong tức tưởi sau cú đạp của đứa con bất hiếu 2
Điểu Long tại cơ quan công an. Ảnh: báo Bình Phước.

Đến tối cùng ngày, ông Thon kêu đau bụng nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng 19h ngày 17/7 ông Điểu Thon tử vong, do ông bị vỡ ruột gây nhiễm trùng, nhiễm độc, suy đa tạng.

Công an huyện Bù Đăng đã bắt giữ Điểu Long để điều tra làm rõ vụ việc.


Xem thêm clip: ​Căm phẫn lời khai máu lạnh của người vợ giết chồng, phân xác tại tòa

 

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN