Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:41
RSS

Công an Hà Nội bắt 'nóng' gã cháu họ đâm cậu tử vong chỉ vì mâu thuẫn

Thứ bảy, 20/07/2019, 13:14 (GMT+7)

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Khiêm đã dùng dao đâm ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ mâu thuẫn cháu đâm cậu tử vong.
Hiện trường vụ mâu thuẫn cháu đâm cậu tử vong.

Trưa 20/7, trao đổi với PV, ông Lưu Tuấn Hiệp, Bí thư xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay, tại thôn Bộ Đầu, xã Thống Nhất. Vào khoảng thời gian trên, do xảy ra mâu thuẫn nên Đào Trí Khiêm (44 tuổi) đã dùng dao đâm ông Lê Văn T. (67 tuổi) tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Khiêm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, ông T. là cậu họ của Khiêm, hai nhà sát vách nhau.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Thường Tín nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Hiệp cho biết thêm, ông T. mở xưởng mộc gần nhà Khiêm. Trước đó hai bên từng xảy ra mâu thuẫn vì bụi và tiếng ồn của xưởng mộc ông T. làm ảnh hưởng đến cuộc sống nhà Khiêm. “Trước đó, Khiêm đã dùng vòi xịt nước xịt sang xưởng mộc của gia đình ông T., phía lực lượng chức năng xã cũng đã về để hòa giải, tuy nhiên 2 bên vẫn thường xuyên xích mích”, ông Hiệp thông tin.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, Khiêm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, hiện đang làm việc tại công an huyện Thường Tín. Còn thi thể ông T. đang ở Bệnh viện huyện Thường Tín để tiến hành pháp y.

Theo ông Hoàng Văn Trung, Trưởng Công an xã Thống Nhất, ở địa phương anh Khiêm là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự và chưa hề đánh nhau với ai. Hiện, Công an thành phố Hà Nội đã về phối hợp với Công an huyện Thường Tín làm rõ vụ án.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN