Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:51
RSS

Ngư dân Thanh Hoá mật phục, "tóm" nhóm đổ trộm chất thải khiến ngao tôm chết la liệt

Thứ bảy, 31/12/2016, 17:34 (GMT+7)

Đêm 30 rạng sáng 31/12, ngư dân xã Hải Lộc đã bắt quả tang 1 thuyền chở 11 thùng phuy hóa chất đổ xuống khu vực nuôi thuỷ sản ở vùng cửa biển xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Trao đổi với PV Đời Sống Plus, đại diện cán bộ xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết vào khoảng 4h30 ngày 31/12/2016, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp cùng với người dân bắt quả tang một thuyền lớn chở chất thải không rõ nguồn gốc đổ xuống khu vực nuôi ngao, tôm, cua ở vùng biển của xã.

Thuyền chở chất thải 1

Chiếc thuyền lạ chở 11 thùng chất thải chưa rõ nguồn gốc đổ xuống biển bị ngư dân xã Hải Lộc bắt quả tang

Được biết đây là vùng biển được chính quyền huyện Hậu Lộc quy hoạch thành vùng nuôi trồng thủy hải sản chuyên canh cho năng suất, hiệu quả kinh tế rất cao. Nhờ nuôi trồng thủy hải sản, cuộc sống của người dân nơi đây đã thay da đổi thịt, nhiều hộ gia đình giàu lên chính đáng nhờ các đầm ngao, tôm, cua.

Tuy nhiên khoảng hơn 1 tháng nay, hàng trăm hộ nuôi ngao, tôm, cua ở vùng biển của xã rất lo lắng, hoang mang khi hàng nghìn ha nuôi trồng thủy hải sản trên địa phương có hiện tượng vật nuôi chết hàng loạt. 

Anh Đinh Văn Tập, một hộ nuôi ngao ở xã Hải Lộc cho biết: “Khi phát hiện ngao, tôm, cua chết hàng loạt, chúng tôi cất công tìm hiểu nguyên nhân. Qua kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, thủy hải sản bị chết không phải do nguyên nhân tự nhiên mà có yếu tố tác động của con người.

Vì thế các hộ nuôi trồng thủy hải sản rất bức xúc, báo cáo chính quyền xã nhưng cũng không tìm ra kẻ chủ mưu gây ra hiện tượng ngao, tôm, cua chết hàng loạt. Việc này đã ảnh hưởng rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho các hộ nuôi thủy hải sản, giữa lúc vụ mùa thu hoạch đến hạn và cái Tết đang cận kề".

Chất thải chưa rõ nguồn gốc trong thùng

Chất thải chưa rõ nguồn gốc chứa trong thùng mà thuyền lạ chở, đổ xuống biển

Trong khi đó, anh Phạm Văn Ba – một trong những hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng nề nhất do hành vi đổ trộm chất thải bức xúc nói: “Diện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình tôi lớn nhất xã. Thời gian gần đây, thủy sản cứ liên tiếp chết hàng loạt trong khi đó chúng tôi đã tuân thủ mọi quy trình nuôi trồng.

Mặc dù chưa biết chính xác số liệu nhưng toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình tôi lên đến hàng trăm ha đều mất trắng”.

Đối tượng đổ trộm chất thải

Người lái thuyền đổ chất thải đang bị tạm giữ tại trụ sở UBND xã Hải Lộc

Nghi ngờ có đối tượng nào đó “phá” mình nên các hộ nuôi trồng thủy sản ở vùng biển Hải Lộc đã bí mật phân công cử người theo dõi trên cả vùng biển rộng lớn hơn 1 tháng nay. Kết quả, đến đêm 30 rạng sáng 31/12/2016, ngư dân Hải Lộc đã bắt quả tang 1 thuyền chở 11 thùng phuy hóa chất, trong đó có 8 thùng đã đổ xuống biển còn 3 thùng đang đầy chưa kịp đổ.

Hai đối tượng điều khiển thuyền này cùng toàn bộ tang vật lập tức được đưa về trụ sở UBND xã Hải Lộc vào sáng nay 31/12.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai của Hoàng Văn Thành, người điều khiển tàu lạ bị bắt giữ và khẩn trương làm rõ nguồn gốc, xuất xứ của số hóa chất này cũng như kẻ chủ mưu đứng sau vụ phá hoại các đầm ngao, tôm, cua của ngư dân xã Hải Lộc.

Trao đổi với PV Đời Sống Plus , ông Đỗ Xuân Liên - Chủ tịch UBND xã Hải Lộc xác nhận có vụ việc ngư dân xã Hải Lộc bắt được tàu lạ đổ hóa chất xuống vùng biển nuôi trồng thủy hải sản.

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra và cảnh sát môi trường xử lý để làm rõ động cơ, mục đích việc phá hoại môi trường nuôi ngao, tôm, cua của ngư dân vùng biển Hậu Lộc. 

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus