Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:03
RSS

Hà Nội: Bến xe khách "vắng tanh như chùa Bà Đanh" trước ngày điều chuyển

Thứ bảy, 31/12/2016, 15:47 (GMT+7)

Sáng nay (31/12), tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình (Hà Nội), lượng khách đi lại thưa thớt trước ngày điều chuyển bến xe.

Đưa đón hành khách bằng xe buýt miễn phí

Trước tình trạng hàng chục nhà xe thuộc các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa .. đồng loạt đình công và trưa 30/12/2016 để gây sức ép lên chủ trương di dời ra các bến xe khách, ghi nhận tại các bến xe lớn ở Hà Nội sáng nay 31/12/2016 như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình,.. lượng hành khách vô cùng thưa thớt.

Ben-xe-my-dinh

Lượng khách di chuyển tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm rất vắng vẻ. Ảnh Trí Kiên

Trước tình hình này tại các bến xe, lực lượng chức năng đã tiến hành điều động các tuyến xe buýt miễn phí từ bến xe Mỹ Đình về các bến Nước Ngầm, Giáp Bát, Nam Thăng Long để hỗ trợ hành khách.

Nha-xe-dinh-cong

Nhằm hỗ trợ hành khách di chuyển thuận tiện trong thời gian đầu, lực lượng chức năng đã có phương án hỗ trợ hành khách đi xe buýt miễn phí từ bến xe Mỹ Đình về các bến Nước Ngầm, Giáp Bát, Nam Thăng Long. Ảnh Trí Kiên

Ben-xe-My-dinh

Bến xe Mỹ Đình sáng 31/12, vẫn còn khách phải chờ xe do tình trạng phản đối điều chuyển xe sẽ có hiệu lực từ ngày 2/1/2017 tới. Ảnh Trí Kiên

nha-xe-dinh-cong

Theo nhân viên tại khu vực bán vé của bến xe Nước Ngầm, lượng khách tại đây trong dịp Tết Dương lịch 2017 chỉ tăng thêm khoảng 1/3 so với ngày thường. Ảnh Trí Kiên

Sẵn sàng phương án thay thế hơn 100 xe đình công gây sức ép

Trao đổi với báo chí về tình trạng trên, Giám đốc bến xe Mỹ Đình - ông Nguyễn Như Trúc xác nhận đúng là có sự việc xe khách đình công để gây sức ép. Cũng theo ông Trúc, hiện đã có khoảng 100 xe bỏ bến. Tất cả chi tiết sự việc cùng lượng xe bỏ bến đều được ban quản lý báo cáo lên Sở GTVT Hà Nội để nghe hướng dẫn từ trên.

Nha-xe-dinh-cong

Một hành khách tên Tuấn cho biết, do nghĩ hôm nay nhiều người về quê nên anh đến bến xe Nước Ngầm từ sáng sớm để mua vé. Tuy nhiên, theo chứng kiến của anh thì lượng khách qua lại trong buổi sáng chỉ lác đác vài người qua lại. Ảnh Trí Kiên

Ông Trúc cho biết thêm, trước tình trạng xe bỏ bến với số lượng lớn, hiện tại ban quản lý đang có hướng huy động số lượng xe tương đương để giải quyết "gấp", nhằm tránh việc người dân phải nằm vật vờ tại bến vì không có xe về về quê.

Nha-xe-dinh-cong-4

Chủ nhà xe H.L. (tuyến Hà Nội - Vinh) cho hay, dù là vào dịp Tết Dương lịch nhưng khách năm nay không đông như mọi năm, có hôm đợi cả nửa ngày mới đủ khách chạy về. Ảnh Trí Kiên

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội có kế hoạch điều chuyển những tuyến xe chạy đến các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng về bến xe Nước Ngầm kể từ ngày 2/1/2017.

Nha-xe-dinh-cong-5

Anh Nguyễn Văn Linh (sinh viên một trường cao đẳng trong khu vực nội thành) cũng đến từ sáng sớm vì sợ không mua được vé xe về quê. Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng vé xe tuyến Hà Nội - Vinh vẫn còn nhiều đến vậy, đủ để mua thêm cho bạn bè. Ảnh Trí Kiên 

Đồng thời, Sở GTVT Hà Nội cũng sẽ điều chuyển các tuyến xe chạy đến các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái hiện đang hoạt động tại các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa về bến xe Mỹ Đình.

Nha-xe-dinh-cong6

Tại bến xe Nước Ngầm, khách đến mua vé rất thưa thớt. Ảnh Trí Kiên

Trong khi đó, các tuyến xe đi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình, Kon Tum, Sơn La, Thanh Hóa (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo đường Hồ Chí Minh) hiện đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm sẽ được chuyển về bến xe Yên Nghĩa.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus