Thứ năm, 25/04/2024 | 19:46
RSS

Chủ tịch Hà Nội trực tiếp đi xe buýt nhanh BRT ngày khai trương

Thứ bảy, 31/12/2016, 12:10 (GMT+7)

Chủ tịch Hà Nội mong muốn người dân, các phương tiện thông tin đại chúng ủng hộ chủ trương phát triển vận tải hành khách công cộng của Thủ đô, tạo điều kiện tốt nhất cho buýt nhanh hoạt động.

Sáng ngày 31/12, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trực tiếp trải nghiệm buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã – Yên Nghĩa.

Theo đó, sáng cùng ngày Hà Nội đã chính thức khai trương tuyến xe buýt nhanh đầu tiên của thành phố.

Chủ tịch Hà Nội đi xe buýt nhanh 1

Chủ tịch Hà Nội cắt băng khai trương xe buýt nhanh BRT

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia tới tham dự và cắt băng khánh thành.

Tại lễ khai, trương ông Vũ Hà (Giám đốc Ban quản lý Dự án giao thông Đô thị Hà Nội) cho biết: Việc đưa tuyến buýt nhanh BRT vào vận hành sẽ là phép thử mới góp phần nâng cao năng lực hệ thống vận tải hành khách công cộng. Tạo dấn ấn đột phá, từng bước góp phần kiềm chế phương tiện cá nhân.

Ngay trong buổi lễ, Phó Chủ tịch UBDN TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cũng yêu cầu Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo CSGT, TTGT túc trực 24/24 phân làn giao thông, nhắc nhở các phương tiện cá nhân không chạy vào làn buýt nhanh để không xảy ra ùn tắc vào những giờ cao điểm.

Chủ tịch Hà Nội đi xe buýt nhanh 2

Chủ tịch Hà Nội tham dự lễ khai trương xe buýt nhanh BRT

Đồng thời, tổng công ty Vận tải HN chỉ đạo tổ chức vận hành tuyến BRT theo đúng biểu đồ chạy xe được phê duyệt, bố trí nhân viên hướng dẫn người dân tiếp cận tại các nhà chờ, xe buýt đảm bảo an toàn, văn minh.

Được biết, tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa có lộ trình đi qua 5 quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, với chiều dài khoảng 14,7 km. Cụ thể, xe buýt sẽ xuất phát từ Bến xe Kim Mã (số 1 Kim Mã) - Giảng Võ nhỏ - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương – Tố Hữu - trục Bắc Hà Đông - Lê Trọng Tấn - Quang Trung – Ba La – Bến xe Yên Nghĩa và ngược lại.

Do đó, buýt nhanh BRT phục vụ trên tuyến 17h mỗi ngày, từ 5h sáng đến 22h đêm với tần suất phục vụ ngày thường là 5-10-15 phút/lượt, ngày Chủ nhật là 7-10-15 phút/lượt. Số xe đưa vào vận hành là 24 xe. Vận tốc xe là 19,6km/h.

Chủ tịch Hà Nội đi xe buýt nhanh 3

Chủ tịch Hà Nội trực tiếp trải nghiệm xe buýt nhanh BRT

Trong tháng đầu tiên hoạt động, hành khách được đi xe buýt nhanh miễn phí. Sau ngày 31/1/2017, giá vé sẽ là 7.000 đồng/lượt, sử dụng loại vé như xe buýt thông thường.

Ngay ngày đầu khai trương tuyến buýt nhanh BRT, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp cùng nhưng hành khách đầu tiên trải nghiệm xe buýt nhanh BRT.

Chủ tịch Hà Nội đi xe buýt nhanh 4

17 xe buýt nhanh chính thức đi vào hoạt động

Chia sẻ với PV ngay trên xe buýt BRT, ông Chung cho biết: Ông mong muốn người dân, các phương tiện thông tin đại chúng ủng hộ chủ trương phát triển vận tải hành khách công cộng của Thủ đô, tạo điều kiện tốt nhất cho buýt nhanh hoạt động.

Còn về việc đánh giá những ưu nhược điểm ông Chung cho hay: “Vấn đề này các chuyên gia của dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những giải pháp để điều chỉnh những bấp cập sao cho phù hợp nhất”.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus