Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:18
RSS

Ngô Tôn bật khóc trong hôn lễ vì sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này

Thứ ba, 09/06/2020, 16:24 (GMT+7)

Đăng ký kết hôn từ năm 2004, tuy nhiên cho tới bây giờ cặp đôi Ngô Tôn - Lâm Lệ Oánh mới chính thức tổ chức hôn lễ.

Ngày hôm nay, showbiz Hoa ngữ đón nhận tin vui đến từ gia đình nhà Ngô Tôn - Lâm Lệ Oánh. Sau 16 năm giữ kín cuộc sống hôn nhân nhiều thị phi, cuối cùng Mỹ nam đình đám Cbiz đã tổ chức một đám cưới hoành tráng, đẹp tựa cổ tích với bà xã. Cả hai đã gắn bó với nhau từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường - tức 24 năm, và tới năm 2004 đã chính thức đăng ký kết hôn nhưng trong bí mật.

Sau 16 năm, Ngô Tôn bật khóc trong hôn lễ cổ tích vì sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này
Cặp đôi Ngô Tôn - Lâm Lệ Oánh trong đám cưới cổ tích

Trong bài đăng trên Weibo của mình, "nam thần xứ Đài" viết: "Thật chẳng dễ dàng gì có thể gặp được một người bạn đời luôn nỗ lực và trân trọng lẫn nhau, trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Đối với tôi, tình yêu và gia đình là những điều vô cùng quan trọng.

Cô ấy là người cho tôi động lực, khiến tôi có dũng khí theo đuổi mộng tưởng của cả gia đình. Vì có hạnh phúc này mà tôi mới cảm nhận được cuộc đời thật sự có nhiều niềm vui. Tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì đã giúp tôi tìm được người bạn đời có thể ở bên tôi chính là cô ấy". Trong đám cưới, Ngô Tôn đã bật khóc vì quá xúc động

Sau 16 năm, Ngô Tôn bật khóc trong hôn lễ cổ tích vì sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này
Ngô Tôn bật khóc trong đám cưới

Sau 16 năm, Ngô Tôn bật khóc trong hôn lễ cổ tích vì sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này

Sau 16 năm, Ngô Tôn bật khóc trong hôn lễ cổ tích vì sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này

Đặc biệt, khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đám cưới của Ngô Tôn chính là sự xuất hiện của con gái cưng Nei Nei. Nam diễn viên giới thiệu đây chính là vị khách đặc biệt trong đám cưới của mình và vợ.

Nei Nei sinh năm 2008, cô bé cũng nổi tiếng không kém bố nhờ gương mặt xinh xắn, khả ái, tính cách đáng yêu, hết lòng vì mọi người. Ngô Tôn cũng đặc biệt cưng chiều và bảo vệ con gái như cô công chúa nhỏ.

Sau 16 năm, Ngô Tôn bật khóc trong hôn lễ cổ tích vì sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này
Ngô Tôn nói rằng, con gái là vị khách mời đặc biệt trong đám cưới

Sau 16 năm, Ngô Tôn bật khóc trong hôn lễ cổ tích vì sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này
Hôn lễ với sự tham dự của người thân, bạn bè gia đình hai bên

Ngô Tôn sinh năm 1979, từng làm người mẫu tự do trước khi ra mắt công chúng với vai trò diễn viên và ca sĩ thành viên nhóm Phi Luân Hải.

Sau loạt sản phẩm thành công vang dội, Phi Luân Hải được cho "phế truất" nhóm F4, thay thế cương vị Đại sứ du lịch Đài Loan. Đó là thời điểm mà không ít người hâm mộ nước ngoài đã đến Đài Loan chỉ để tìm gặp các thành viên Phi Luân Hải.

Sắc vóc 4 thành viên Phi Luân Hải, đặc biệt là Ngô Tôn, trở thành thứ chuẩn mực, kiểu mẫu. Ngô Tôn cao 1m81, khuôn mặt điển trai và thân hình vạm vỡ của dân chuyên thể hình. Anh là sao thần tượng đời đầu xứ Đài, từ ca hát đến đóng phim đều là cái tên bảo chứng.

Đo Đo
Theo Đời sống Plus/GĐVN