Thứ hai, 29/04/2024 | 05:01
RSS

Ngô Diệc Phàm kháng cáo vì cho rằng án tù 13 năm không thỏa đáng

Thứ tư, 26/07/2023, 12:18 (GMT+7)

Bị tuyên 13 năm tù vì tội cưỡng bức, Ngô Diệc Phàm xin kháng cáo vì án tù 13 năm 'quá nặng'.

Ngày 25/7, tờ On thông tin luật sư đại diện của Ngô Diệc Phàm vừa gửi đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao vì cho rằng mức án 13 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm là "quá nặng", "không thỏa đáng". 

Tờ People Daily cho biết, phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 25/7 tại Bắc Kinh. Để bảo vệ đời tư của các nạn nhân, cơ quan chức năng tổ chức xét xử kín. Trước buổi làm việc, tòa án thông báo cho đại sứ quán Canada tại Trung Quốc theo quy định. Kết quả phúc thẩm chưa được công bố.

Ngô Diệc Phàm kháng cáo vì án tù 13 năm không thỏa đáng

Ngày 18/5, 163 đưa tin về cuộc sống trong tù của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, anh đã thích nghi hoàn toàn với hoàn cảnh sống ở trại giam Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc), sức khỏe và tinh thần tốt.

Ngô Diệc Phàm bị bắt giam từ cuối tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố anh chuyên lừa gạt lên giường với những cô gái trẻ xinh đẹp, chưa đủ tuổi vị thành niên trong cộng đồng fan. Ngay sau đó, Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát Bắc Kinh điều tra bắt giữ vì có dấu hiệu dính líu ma tuý, môi giới tình dục, nghiêm trọng nhất là cáo buộc cưỡng bức phụ nữ và trẻ dưới vị thành niên.

Ngô Diệc Phàm kháng cáo vì án tù 13 năm không thỏa đáng

Qua điều tra cho thấy, từ tháng 11 -12/2020, Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng 3 phụ nữ trong tình trạng say xỉn không có khả năng kháng cự và cưỡng bức họ tại nhà riêng. Trước đó, vào 1/2/2018, bị cáo Ngô Diệc Phàm cùng đồng bọn tụ tập dâm ô với 2 phụ nữ khác tại nơi ở của mình.

Theo nhân chứng Đô Mỹ Trúc, cô bị anh cưỡng hiếp khi chưa đủ tuổi thành niên. Ngoài ra, hot girl này còn cho biết Ngô Diệc Phàm có hành vi dâm ô với các bé gái.

Tòa án nhân dân quận Triều Dương cho rằng hành động của Ngô Diệc Phàm đã cấu thành tội hiếp dâm và tụ tập dâm ô, cần bị trừng trị theo quy định của pháp luật   

Vụ bê bối khiến Ngô Diệc Phàm bị liệt vào danh sách cấm sóng vĩnh viễn của Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm sinh ở Trung Quốc, sang Canada từ bé sau đó lấy quốc tịch Canada. Từng là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc EXO, năm 2014, anh chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý S.M. Entertainment về Trung Quốc hoạt động. Diệc Phàm tham gia nhiều phim như Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2, Lão pháo nhi, Hóa ra anh vẫn ở đây. Tài tử còn góp mặt trong phim Hollywood xXx:Return of Xander Cage.

Thúy Vũ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại