Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:07
RSS

Nghiên cứu mới: Người nhóm máu A dễ mắc Covid-19, người nhóm máu O khó bị nhiễm hơn

Thứ tư, 18/03/2020, 10:07 (GMT+7)

Theo kết quả nghiên cứu mới về sự liên hệ giữa các nhóm máu đối với khả năng mắc Covid-19 tại Trung Quốc, những người nhóm máu A có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất và nhóm máu O sẽ khó nhiễm hơn.

Người nhóm máu A dễ mắc Covid-19, người nhóm máu O khó bị nhiễm hơn
Nghiên cứu mới nhất cho thấy nhóm máu A dễ nhiễm Covid-19 hơn và nhóm máu O khó nhiễm hơn - Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã lấy mẫu máu của hơn 2.173 bệnh nhân nhiễm virus corona ở Vũ Hán và Thâm Quyến để xem xét sự liên hệ giữa các nhóm máu A, B, O, AB đối với khả năng mắc virus SARS-CoV-2.

Họ phát hiện ra rằng người thuộc nhóm máu A có tỉ lệ nhiễm cao hơn và gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn nhóm máu khác, đồng thời cần thời gian chữa trị và phục hồi lâu nhất. Ngược lại, người có nhóm máu O có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn so với các nhóm máu khác.

Được biết, trong số 206 bệnh nhân tử vong vì covid-19 ở Vũ Hán, 85 bệnh nhân có nhóm máu A, cao hơn 63% so với số 52 bệnh nhân có nhóm máu O.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu từ khắp Trung Quốc như Bắc Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải, Thâm Quyến nói rõ trong bài báo công bố trên Medrxiv.org vào ngày 11-3 rằng đây chỉ là nghiên cứu sơ bộ và cần nghiên cứu sâu hơn. Hơn nữa, nghiên cứu này chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng cho nhận định trên, chẳng hạn như sự tương tác giữa virus và các loại hồng cầu khác nhau nên vẫn còn hạn chế.

Được biết, đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu khoa học về sự liên hệ giữa các nhóm máu với khả năng mắc Covid-19. Trước đó, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, người già trên 70 tuổi, nam giới là nhóm đối tượng dễ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hơn nhóm đối tượng phụ nữ và trẻ em.

Bà Gao khuyến cáo những người nhóm máu A không cần quá lo lắng, ngược lại, người nhóm máu O cũng đừng quá chủ quan và nên làm theo hướng dẫn phòng bệnh của cơ quan chức năng.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN