Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:26
RSS

Ý tăng chóng mặt lên 2.503 ca tử vong do Covid-19, sắp ngang ngửa Trung Quốc

Thứ tư, 18/03/2020, 07:49 (GMT+7)

Số ca tử vong do Covid-19 ở Ý tăng chóng mặt lên 2.503 ca. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn khi đội ngũ y tế của Ý cũng trở thành nạn nhân của Covid-19.

Ý tăng chóng mặt lên 2.503 ca tử vong do Covid-19, sắp ngang ngửa Trung Quốc

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm covid-19 Ảnh: TTXVN

Số ca tử vong do Covid-19 ở Ý tăng chóng mặt lên 2.503 ca. Nhanh đến mức khó khăn trong việc cung cấp số liệu cập nhật. Theo hãng tin Reuters, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ý cho biết, trong ngày 17/3 nước này ghi nhận thêm 345 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này tại đây lên 2.503.

Như vậy, số người tử vong vì Covid-19 tại Ý hiện đã chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong vì dịch này trên toàn thế giới và sắp ngang ngửa số ca tử vong tại Trung Quốc (hơn 3.000 ca).

Đến cuối ngày 17/3, ghi nhận thêm 3.526 ca Covid-19 so với ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này lên 31.505 ca. Số ca hồi phục là 2.941 người, tăng 192 ca so với ngày trước đó.

Trong đó, cùng tâm dịch Lombardy ghi nhận thêm 1.571 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của vùng lên 16.220 ca với 1.640 ca tử vong.

Dịch Covid-19 đang đặt ra thách thức chưa từng có cho hệ thống y tế của Ý. Các bệnh viện của Ý đang thiếu trầm trọng nhân lực và trang thiết bị y tế như quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay.

Tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn khi đội ngũ y tế của Ý cũng trở thành nạn nhân của Covid-19. Theo số liệu của Tổ chức Cộng đồng bác sĩ xuyên biên giới, gần 1.700 nhân viên y tế tại Ý đã bị lây nhiễm Covid-19.

Ngoài vấn đề nhân lực, các bệnh viện Ý cũng đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh và máy thở ngay cả khi đã chuyển đổi các khoa khám chữa bệnh khác thành khoa điều trị tích cực Covid-19. Một vấn đề khác khiến giới chức Ý đau đầu là nguồn cung khẩu trang.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN